Học sinh Viêng Chăn hưởng ứng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào

Chiều 22-9, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), học sinh của 32 trường phổ thông tại thủ đô Viêng Chăn với độ tuổi từ 9 đến 18 tuổi, đã tham dự cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào với chủ đề “Hỏi đáp khoa học về mối quan hệ và sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam” do Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào thủ đô Viêng Chăn tổ chức.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đồng chí Sukmaly Thammavong, Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn và hơn 200 học sinh, thầy cô giáo các trường phổ thông khu vực thủ đô Viêng Chăn.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đánh giá cao việc BCH T.Ư Đoàn Thành niên NDCM Lào thủ đô Viêng Chăn tổ chức cuộc thi lần này, góp phần để thanh thiếu niên thủ đô Viêng Chăn có cơ hội học tập, tìm hiểu, nâng cao nhận thức về truyền thống mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Quang cảnh cuộc thi, chiều 22-9.

Đây là cuộc thi nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 7 BCH T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào thủ đô Viêng Chăn và Đại hội lần thứ 6 Đảng bộ thủ đô Viêng Chăn, là hoạt động thiết thực của T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào thủ đô Viêng Chăn nhằm chào mừng hai sự kiện quan trọng của hai nước là 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, diễn ra trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đồng chí Sukmaly Thammavong, Phó Bí thư Thành đoàn Viêng Chăn nhấn mạnh, Lào và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống, gắn bó chặt chẽ với nhau từ lâu, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cũng như sau này, các thế hệ lãnh đạo kế tiếp không ngừng vun đắp. Mối quan hệ trong sáng thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam đã trở thành mối quan hệ hiếm có trong mối quan hệ quốc tế và là di sản quý báu của hai dân tộc Lào - Việt Nam mà không một bài thơ, bài ca nào có thể diễn tả hết. Đồng chí Sukmaly Thammavong cho rằng, việc tổ chức cuộc thi này rất có ý nghĩa vì đã tạo điều kiện để tầng lớp thanh thiếu niên Lào nói chung và tại thủ đô Viêng Chăn nói riêng hiểu biết sâu rộng hơn về mối quan hệ truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt mà các tầng lớp đi trước đã tạo dựng.

Mỗi trường là một đội gồm 4 thành viên trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm.

Em Kinnaly Luangsi chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, rất vinh dự được đại diện cho trường THPT Simmano tại quận Hatxaiphong, thủ đô Viêng Chăn tham dự cuộc thi và qua đây, em đã hiểu thêm vì sao mà những người thân chung quanh em ai cũng yêu quý đất nước và con người Việt Nam.

Với 127 câu hỏi liên quan đến kiến thức về địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội… của Lào, Việt Nam và mối quan hệ truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông... được chuẩn bị, cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào với chủ đề “Hỏi đáp khoa học về mối quan hệ và sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam” đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức cuộc thi đã trao năm giải từ giải nhất đến giải năm và 27 giải khuyến khích cho các trường tham dự.

Tại cuộc thi, nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Lào do các em học sinh thủ đô Viêng Chăn biểu diễn.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG
Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34172102-hoc-sinh-vieng-chan-huong-ung-nam-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-–-lao.html