Học sinh TP.HCM sắp đón một mùa lễ Ngày của mẹ đầy ý nghĩa

Là một trong những mùa lễ đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc, Ngày của mẹ là một nét văn hóa truyền thống phương Tây nhưng lại vô cùng phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam...

Ngày của Mẹ còn có tên gọi Mother's Day được khởi xướng bởi bà Anna Marie Jarvis tại thành phố Grafton, tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ, để tôn vinh những người mẹ hiền, đặc biệt là trong khung cảnh của mái ấm gia đình. Theo truyền thống của Hoa Kỳ và đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay, Ngày của mẹ được tổ chức hằng năm vào ngày chủ nhật của tháng 5. Một số quốc gia khác cũng có các ngày lễ tương tự được tổ chức vào các ngày khác trong năm.

Tại Việt Nam, cũng giống như Hallowen, Ngày của mẹ chỉ mới du nhập về cách đây ít năm nhưng lại được đón nhận khá nhiệt tình và sôi động. So với ngày lễ Vu Lan, Ngày của mẹ cũng không khác là mấy về tính chất và nội dung. Cả hai ngày lễ đều tôn vinh giá trị của tình mẫu tử cao cả, khắc họa trong con mắt con trẻ hình ảnh một người mẹ Việt chịu thương chịu khó, giàu lòng hy sinh...

Ngày của mẹ là một ngày lễ khá ý nghĩa của các nước phương Tây đang dần thịnh hành tại châu Á.

Ở Việt Nam, Ngày của mẹ được dành chủ yếu cho các bé thiếu nhi, độ tuổi mà nhận thức và hình ảnh về người mẹ của các em đang dần hình thành rõ nét. Một chuyên gia giáo dục đã từng nói: "Để cho con hưởng trọn một Ngày của mẹ đầy yêu thương cũng là cách giáo dục con về nhân sinh và xã hội. Thông qua ngày lễ, con trẻ có thể học được những đạo lí thường ngày, hiểu được cách ứng xử đúng mực và sống có tình cảm hơn".

Vì thế, thời gian gần đây TP.HCM cũng như các địa phương khác thường xuyên có những hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh Ngày của mẹ tại Việt Nam. Các cuộc thi làm thơ, viết thiệp, vẽ tranh... với chủ đề mẹ và con đã giúp các bé có được những kí ức thật ngọt ngào về người mẹ của mình.

Thời gian qua, nhiều hoạt động chào đón Ngày của mẹ diễn ra khá sôi nổi tại TP.HCM.

Cũng theo tìm hiểu, sắp tới vào ngày 13/05/2017 tại trường TAS, các bé học sinh sẽ được trải nghiệm một ngày lễ của mẹ vô cùng ấm cúng và mới mẻ với chủ đề "Ngày hội thông tin - mừng lễ của mẹ" vào đúng kỉ niệm Ngày của mẹ tại Việt Nam. Ngày hội do các giáo viên đến từ Mỹ trực tiếp thiết kế và tham gia với những trò chơi vận động và trí tuệ rất sôi động và đáng yêu. Các bé sẽ cùng tham quan không gian tươi mát của trường, chơi những môn thể thao ngoài trời sôi động và đầy hứng khởi. Đặc biệt, các gia đình có được tham gia hội thảo về hành trang cần phải chuẩn bị cho con khi đi học ở một môi trường độc lập theo tiêu chuẩn của Mỹ.

Các bé thiếu nhi hào hứng trải nghiệm một ngày lễ đầy ý nghĩa và mới lạ.

Tại ngày hội này, các bà mẹ sẽ được trải nghiệm các mô hình huấn luyện tại các trường ở Mỹ, Úc và Châu Âu ngay ở Việt Nam. Cùng con tìm kiếm những phần học bỗng vừa sức và tìm hiểu thêm về những kỹ năng, khả năng của con mình thông qua các buổi giao lưu ngoài trời. Các bé sẽ được tư do chơi đùa thỏa thích, cùng trải nghiệm những buổi thực tế ngoài trời thú vị. Những giáo viên Anh ngữ sẽ giúp con mạnh dạn và nhanh nhẹn hơn trong giao tiếp ngoại ngữ, tiếp thu được nhiều câu chuyện lý thú và bổ ích. Bạn có thể tham khảo thêm tại www.tas.edu.vn để chọn thời gian và địa điểm cho con tham gia ngày hội này nhé!

Vương Huy Khôi

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/hoc-sinh-tphcm-sap-don-mot-mua-le-ngay-cua-me-day-y-nghia-d57671.html