Học sinh rủ nhau cướp giật để trả tiền thuê trọ

(PL)- TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo, sửa một phần án sơ thẩm, giảm án cho Lê Quốc Huy (học sinh lớp 11) từ hai năm tù xuống còn một năm ba tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Trong vụ án này còn có ba bị cáo khác bị cấp sơ thẩm phạt từ hai năm sáu tháng tù đến ba năm sáu tháng tù về tội này nhưng không kháng cáo.

Bị chủ nhà trọ hăm đuổi vì thiếu tiền thuê phòng, bốn bị cáo rủ nhau đi cướp giật. Cả bọn thuê hai chiếc xe máy, trưa 18-7-2013 chở nhau lang thang các con đường ở TP Nha Trang và cướp giật hai giỏ xách của hai phụ nữ (bên trong có một ĐTDĐ hiệu Mobell M228, 491.000 đồng…). Sau đó trên đường vào TP Cam Ranh, đến huyện Cam Lâm các bị cáo tiếp tục giật giỏ xách của một phụ nữ khác. Các bị cáo lục lấy được 890.000 đồng cùng một hộp yến sào, vứt lại giỏ xách bên trong có một số giấy tờ cùng 20,6 triệu đồng mà chúng không phát hiện ra. Đến 16 giờ cùng ngày, bốn bị cáo đã bị công an truy tìm, bắt giữ khi đang ăn uống tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang).

HOÀNG VĂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/toa-an/hoc-sinh-ru-nhau-cuop-giat-de-tra-tien-thue-tro-480492.html