Học sinh Đà Nẵng hào hứng với cuộc thi sáng tạo robot năm 2017

Ngày 18.8, tại nhà thi đấu Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng đã chính thức khởi động cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2017.

26 đội cùng tranh tài tại cuộc thi robot dành cho học sinh Đà Nẵng mở rộng lần thứ V. Ảnh: Mỹ Linh

Robodnic 2017 với chủ đề “Khởi nghiệp vươn đến tương lai” hứa hẹn sẽ mang lại nhiều sáng tạo mới, ươm mầm tinh thần khởi nghiệp, khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của các em học sinh. Ảnh: ML

Cuộc thi sáng tạo robot có sự tham gia của 23 trường THPT trên toàn thành phố Đà Nẵng, ngoài ra có 3 trường đến từ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: ML

Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, mọi công tác chuẩn bị của các em học sinh đều diễn ra khá suôn sẻ. Nhiệt huyết của các em thể hiện qua việc các em chăm chút, kiểm tra thật kĩ hoạt động của robot trước trận đấu. Ảnh: ML

Đây là lần thứ V Đà Nẵng tổ chức cuộc thi sáng tạo robot. Tất cả các thí sinh đều tập trung cao độ cho phần thi của mình. Ảnh: ML

Các học sinh đại diện cho trường Lê Quý Đôn, Đà Nẵng cho biết, các em khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên các em tham gia cuộc thi này tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho các em thử sức tài năng của mình. Ảnh: ML

Để sáng tạo ra những con robot này, các em học sinh chia sẻ, chúng em thu thập những vật dụng cũ để tái chế lại như động cơ, các vỏ chai nhựa sau khi uống nước, các thanh sắt và gỗ. Ảnh: ML

Trận đấu cũng nhận được sự quan tâm đông đảo của phụ huynh và học sinh. Đây là sân chơi bổ ích cho các em trong mùa hè này. Ảnh: ML

Mỗi đội đều mang trên mình một màu sắc riêng với những ý tưởng sáng tạo khác nhau. Ảnh: ML

Các đội có thời gian tranh tài với nhau là 5 phút, cuộc thi diễn ra rất gay cấn và quyết liệt. Ảnh: ML

Cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng lần thứ V năm 2017 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ảnh: ML

Ban tổ chức khẳng định, đây là một hoạt động ý nghĩa vừa tăng cường khả năng sáng tạo vừa nâng cao tinh thần làm việc nhóm giữa các đội.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18 đến hết ngày 20.8, cuộc thi cũng là cơ hội để các em học sinh từ những kiến thức cơ bản trong chế tạo Robot có thể ứng dụng vào nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đơn giản thuộc các lĩnh vực điện tử, cơ khí, lập trình; qua đó khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và nghiên cứu khoa học để từ đó ươm mầm, bồi dưỡng, giúp các em có định hướng rõ ràng hơn về hoạt động sáng tạo.

MỸ LINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-nghe/hoc-sinh-da-nang-hao-hung-voi-cuoc-thi-sang-tao-robot-nam-2017-550088.ldo