Học sinh bị xe tông gãy chân trong sân trường, người đàn ông bị đâm khi cứu người gặp nạn gây 'bão' mạng

8 người chết vì ngộ độc sau ăn cỗ đám ma, TP.HCM lắp barie đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, học sinh bị gãy chân trong sân trường, người đàn ông bị đâm khi khi cứu người gặp nạn... là những sự kiện gây 'bão' mạng trong tuần vừa qua (13/2 - 19/2).

Ngày 16/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến chỉ đạo các cơ quan hữu quan làm rõ các vấn đề báo chí nêu liên quan đến khối tài sản "khổng lồ" của bà Hồ Thị Kim Thoa - Thứ trưởng Bộ Công thương. Theo thông tin trên báo chí, cả gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.

Ngày 1/12/2016, em Trần Chí Kiên bị ngã gãy xương đùi tại trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội). Theo lời của Kiên, khi chạy về lớp, em va chạm với ôtô màu xanh nước biển đang di chuyển trong sân trường. Trên xe có cô hiệu trưởng và một cô giáo. Tuy nhiên, nữ hiệu trưởng đã phủ nhận điều này. Ban giám hiệu nhà trường còn tổ chức hẳn một cuộc khảo sát ý kiến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường để khẳng định, hôm đó không có chiếc xe ô tô nào đi vào trường và cháu Kiên bị gãy chân là do tự ngã trong giờ ra chơi. Ngày 17/2 và 18/2, nhiều giáo viên liên tiếp lên tiếng khẳng định hiệu trưởng nhà trường báo cáo sai sự thật về vụ tai nạn.

Tối 11/2, anh Nguyễn Hải Sơn đang đi trên đường thuộc địa phận phố Chẹm (xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành) thì gặp một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và taxi. Cô gái đã đâm vào đuôi chiếc xe taxi rồi ngã ra đường bất tỉnh. Phát hiện vụ việc, anh Sơn đưa cô gái tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu. Trong lúc anh Sơn đang hoàn thiện thủ tục nhập viện cho cô gái, bất ngờ bị Nguyễn Hữu Khá là người quen của nạn nhân hiểu nhầm anh Sơn là người gây tai nạn đã lao đến dùng dao đâm một nhát vào lưng anh Sơn rồi bỏ trốn. Ngày 17/12, công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Khá về hành vi cố tình gây thương tích.

Ngày 15/2, CSGT Hà Nội chính thức tiến hành xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh. Trong ngày đầu xử phạt, lực lượng CSGT phát hiện và xử phạt 48 phương tiện đi vào làn đường dành cho xe buýt BRT gồm 6 ô tô, 42 mô tô, xe máy. Tổ công tác CSGT cũng đã tước giấy phép lái xe đối với 6 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện và 46 bộ giấy tờ xe.

Tuần qua, nhiều vỉa hè trên tuyến đường chính tại trung tâm quận 1 (TP.HCM) đã được lắp đặt đồng loạt các barie để giữ lại vỉa hè cho người đi bộ . Tuy nhiên, biện pháp này gây ra nhiều tranh cãi vì gây cản trở cho người đi bộ, đặc biệt là người khuyết tật. Trong khi đó, nhiều người vẫn cố tình lách qua những thanh chắn để lưu thông trên vỉa hè. Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu xem xét lại cách lắp barie trên vỉa hè sao cho phù hợp.

Rạng sáng 19/2, 2 đầu máy và 2 toa chở khách của đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông đã được vận chuyển từ cảng Hải Phòng về đến Hà Nội. 12 đoàn tàu còn lại sẽ được chuyển về cảng Hải Phòng lần lượt trong tháng 4,5,6/2017.

Ngày 18/2, VTC News có bài viết về trường hợp anh Huỳnh Văn Đạt - người bị “ăn” mòn hết khuôn mặt, ngụ xã Hậu Thành, Cái Bè (Tiền Giang). Chứng kiến chồng suốt 13 năm quằn quại, đớn đau vì căn bệnh lạ đang ngày càng nặng hơn, người vợ kiên cường của anh Đạt phải thắt lòng, cầu mong cho chồng sớm được "ra đi" để không phải chịu cảnh bệnh tật.

Ngày 13/2, 7 người dân trong bản Tả Chải (xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đột ngột tử vong sau khi ăn cỗ đám ma. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sử dụng rượu có hàm lượng methanol vượt ngưỡng cho phép. Tính đến sáng 17/2, tổng cộng đã có 50 người trong bản bị ngộ độc, trong đó 8 người tử vong.

Ngày 13/2, Đội Cảnh sát môi trường (CSMT) - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng/người đối với 3 lái xe taxi vì hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định. Dù mức phạt cao nhưng theo ghi nhận của PV VTC News, tình trạng tiểu bậy của người dân Thủ đô vẫn diễn ra nhan nhản. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan là ý thức của người dân thì một nguyên nhân khách quan phải kế đến là số lượng nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội quá ít, không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

>>> Đọc thêm: Người đàn ông mắc bệnh lạ bị ăn hết khuôn mặt từng giấu mình 5 năm và có ý định tự tử

Video: Giáo viên trường Nam Trung Yên nói gì về vụ học sinh bị gãy chân

Nguyễn Vui

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/hoc-sinh-bi-xe-tong-gay-chan-trong-san-truong-nguoi-dan-ong-bi-dam-khi-cuu-nguoi-gap-nan-gay-bao-mang-d304830.html