Học Pep Guardiola, HLV Hữu Thắng cấm cầu thủ béo thi đấu

Những cầu thủ thuộc diện thừa cân sẽ không được HLV Hữu Thắng cho ra sân, đó là quyết định hết sức nghiêm khắc ở ĐT Việt Nam. Phi Sơn bị nêu đích danh vì quá béo

Trong thời gian gần đây, các đội tuyển Việt Nam được bổ sung thêm chuyên gia thể lực Martin Forkel để theo dõi sức khỏe và thể trạng cho từng cầu thủ. Kể từ khi lên làm việc cùng ĐT Việt Nam, vị HLV người Đức liên tục đo đạc để kiểm tra cơ bắp và lượng mỡ thừa cho các học trò của Hữu Thắng.

Trong buổi tập chiều qua 12/10, HLV Martin Forkel tiếp tục kiểm tra thể trạng và sức bền của những cầu thủ tập trung muộn, cũng như vài cầu thủ đang gặp bất ổn trong phong độ.

Bắt đầu với màn đo lượng mỡ thừa, các cầu thủ sau đó đeo các thiết bị trên ngực và cổ tay. Những thiết bị này có chức năng, gồm: đo nhịp tim, mức tiêu hao năng lượng, quãng đường chạy, độ dài bước chân, thời gian hồi sức,... Từ đó, HLV có thể biết được khi nào cầu thủ đã đạt ngưỡng thể lực, và ngược lại, biết được cầu thủ chưa bung hết sức trong tập luyện, có ý chây lười.

Trong buổi tập chiều qua 12/10, HLV Martin Forkel tiếp tục kiểm tra thể trạng và sức bền của những cầu thủ tập trung muộn, cũng như vài cầu thủ đang gặp bất ổn trong phong độ. Trong số những cái tên được triệu tập lên ĐT Việt Nam, trừ Huy Hùng chấn thương dài hạn và bộ đôi thủ môn dự bị Văn Lâm, Tuấn Mạnh, thì tiền vệ Phi Sơn là cái tên duy nhất không gặp vấn đề nào nhưng vẫn không hề được ra sân thi đấu dù chỉ 1 phút.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới, HLV Hữu Thắng đã nêu đích danh Phi Sơn và cũng lí giải nguyên nhân anh này không được thi đấu là do quá béo. Đây không phải lần đầu tiên tiền vệ của SNLA rơi vào tình trạng thừa cân bởi anh cũng từng bị HLV Toshiya Miura cho “ngồi chơi xơi nước” vì quá béo.

Đây là một động thái khá cương quyết của HLV Hữu Thắng, gợi ra hình ảnh của Pep Guardiola ở Man City vừa qua. Ông thầy người Tây Ban Nha đã cấm Samir Nasri tập luyện cùng đội 1 vì cầu thủ này quá béo. Theo lí giải của Pep, tỷ trọng cơ thể khi thừa cân quá nặng sẽ đè lên hệ thống khung xương và dây chằng lúc vận động dễ dẫn đến chấn thương. Cựu thuyền trưởng Bayern cũng ban hành lệnh cấm ăn pizza và uống nước ngọt với toàn đội.

Tường Minh

⇒ Bóng đá 24h cập nhật tin tức AFF CUP 2016 và lịch thi đấu AFF CUP 2016 .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/dtqg/hoc-pep-guardiola-hlv-huu-thang-cam-cau-thu-beo-thi-dau-292-145426.html