Học mẹ Anh cách tắm cho trẻ sơ sinh để bé thấy thư giãn, thoải mái

Trong quá trình đó, mẹ có thể vừa vệ sinh vừa trò chuyện với bé để bé cảm thấy thư giãn, thoải mái và không khó chịu với những hành động lên cơ thể bé của mẹ.

Đối với trẻ sơ sinh khi làn da còn non nót, đặc biệt nhạy cảm và mỏng manh thì cần có một kĩ năng tắm đúng chuẩn giúp bảo vệ con và tránh những những mối nguy hại đến sức khỏe của bé. Vì vậy, các mẹ hãy học mẹ Anh cách tắm cho bé đúng chuẩn sau nhé!

1. Chuẩn bị trước khi tắm

Dụng cụ:

- Bồn tắm/ chậu tắm

- Khăn sữa

- Khăn bông

- Miếng bông gòn

- Xà bông tắm – gội

- Nước tắm

- Tã hoặc quần áo

Môi trường tắm:

Môi trường tắm cho bé nên là phòng kín. Trước khi tắm, bạn có thể massage nhẹ nhàng toàn thân cho bé. Đặc biệt là hay trò chuyện với con và quấn khăn bông chờ tắm.

2. Các bước tắm bé

Bước 1: Mẹ đặt bé trên một tấm thảm, sau đó cởi hết quần áo của bé và quấn bé vào một cái khăn bông.

Bước 2: Rửa mặt cho bé:

Đầu tiên, dùng miếng bông gòn thấm nước sau đó lau nhẹ nhàng từng mắt một tránh nhiễm trùng từ mắt này sang mắt kia.

Sau đó, dùng bông gòn làm sạch bên ngoài xung quanh tai của bé, không lau vào bên trong tai, không sử dụng tăm bông để làm sạch bên trong tai của bé.

Cuối cùng làm sạch toàn bộ phần còn lại vùng mặt bé, cổ bé một cách nhẹ nhàng bằng khăn sữa.

Bước 3: Dùng bông gòn thấm nước làm sạch vùng dưới và bộ phận sinh dục của bé. Để ý làm sạch những nếp gấp như bẹn, cổ chân, khuỷu chân, khe chân của bé.

Bước 4: Gội đầu cho bé, mẹ quấn khăn bông quanh người cho bé, làm ướt đầu bé rồi xoa đều dầu gội và rửa sạch ngay, sau đó mẹ dùng khăn bông lau khô đầu cho bé trước khi tắm tiếp.

Bước 5: Mẹ thả bé chạm nước dần dần từ chân đến mông rồi lưng để bé kịp cảm nhận, thích nghi. Dùng khăn lau sạch các bộ phận theo trình tự cổ, nách, tay, ngực, bụng, lưng, mông, chân, cuối cùng là bộ phận sinh dục và hậu môn.

Bước 6: Sau khi tắm bé xong, mẹ dùng khăn bông quấn người bé và đặt bé lên tấm thảm có lót khăn mềm để bé tránh bị lạnh và thấm khô nước ở người bé. Chú ý lau khô các kẽ tay, kẽ chân và vùng có nếp gấp da. Dùng bông gòn ẩm lau sạch bộ phận sinh dục, bẹn, mông cho bé.

Trong quá trình đó, mẹ có thể vừa vệ sinh vừa trò chuyện với bé để bé cảm thấy thư giãn, thoải mái và không khó chịu với những hành động lên cơ thể bé của mẹ.

Sau khi tắm xong, đây là thời điểm tốt để mẹ massage cho bé. Massage có thể giúp bé thư giãn và ngủ ngay. Tránh sử dụng bất ký loại dầu massage và loại kem nào cho đến khi bé được một tháng tuổi.

3. Những lưu ý cần thiết khi tắm cho bé

- Đối với trẻ sơ sinh, mẹ không cần phải tắm cho bé mỗi ngày. Mẹ có thể vệ sinh mặt, cổ, tay, chân và phần dưới, bộ phận sinh dục của bé thay vì tắm.

- Trong tháng đầu tiên, nước lọc là tốt nhất cho làn da của bé, mẹ không nên dùng bất kì loại xà bông tắm nào.

- Căn phòng phải đủ ấm áp, và mọi dung cụ chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để mẹ thuận tiện trong khi tắm cho bé.

- Không nên tắm cho bé vào thời điểm bé vừa ăn no hoặc đói hoặc bé đang mệt mỏi.

Dù bé có thích thú với việc tắm mẹ cũng không nên tắm cho bé quá lâu sẽ khiến bé bị lạnh.

- Không để bé một mình trong bồn nước nóng, đừng bao giờ rời mắt khỏi bé để tránh những rủi ro và tai nạn về nước.

Chúc mẹ thành công!

Thu Huyền

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/me-va-be/cham-con/hoc-me-anh-cach-tam-cho-tre-so-sinh-de-be-thay-thu-gian-thoai-mai-87102/