Học Anh ngữ tại Nha Trang

Từ nhiều năm qua, tiếng Anh đã trở thành một trong những nhu cầu thiết thực của người dân Nha Trang- Khánh Hòa nói riêng và người Việt Nam nói chung. Trước nhu cầu phát triển của xã hội, các trung tâm, cơ sở dạy ngoại ngữ đã đua nhau ra đời.

Đại diện TOEIC Việt Nam và VAIC đang phổ biến nội quy thi TOEIC lần đầu tiên tại Nha Trang cho thí sinh dự thi. CôngThương - Nếu như trước đây, muốn học và lấy các chứng chỉ quốc tế như Cambridge, TOEFL, TOEIC,TESOL… Học sinh, sinh viên Nha Trang- Khánh Hòa phải vào Sài Gòn hoặc ra Hà Nội và nếu trễ đợt thi phải qua tận Thái Lan để thi, vì mỗi năm chỉ tổ chức một lần, thì giờ đây các chứng chỉ đó có thể học và thi tại Tp. biển Nha Trang. Trung Tâm Ngoại ngữ Tin Học Quốc tế Việt- Mỹ (VAIC) có mặt tại thành phố Nha Trang, chẳng những chất lượng dạy và học tiếng Anh ở đây được nâng cao mà việc học và ôn thi tiếng Anh, đặc biệt là luyện và thi các chứng chỉ Quốc tế đã thuận tiện hơn rất nhiều-tổ chức thi các chứng chỉ quốc tế tại Nha Trang. VAIC đã có những đóng góp tích cực tô điểm thêm diện mạo và góp phần vào sự phát triển đa dạng của thành phố du lịch biển nổi tiếng này. Đáp ứng nhu cầu xã hội… Sau gần 6 năm ra đời (12/2004), VAIC đã có chỗ đứng nhất định trong hệ thống giáo dục của địa phương và được các bậc phụ huynh xem là một trường giáo dục tốt cho con em mình. Hàng năm, ngoài đóng góp số lượng đáng kể vào đội ngũ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thủ khoa các trường Đại học, du học sinh Việt Nam diện học bổng, VAIC còn đào tạo và cấp chứng chỉ kết khóa cho trên 2.500 học viên, liên kết và tổ chức thành công nhiều cuộc thi chứng chỉ Cambridge cho hàng trăm học sinh của trường cũng như những học sinh trong tỉnh và được tổ chức giáo dục Cambridge ESOL đánh giá cao… Hiện nay, VAIC không chỉ là một trong những Trung tâm đào tạo các chương trình tiếng Anh uy tín, hiệu quả nhất nước, mà VAIC còn là Trung tâm ngoại ngữ đầu tiên của Việt Nam áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 vào mọi hoạt động của mình. Từ tâm huyết của một người mẹ, cực nhọc nuôi 2 con trai vào đại học và du học ở nước ngoài, hơn ai hết, chị Lê Thị Bích Thoa- Giám đốc VAIC thấm thía biết bao giá trị của vốn kiến thức ngoại ngữ cho thế hệ trẻ. Nó là hành trang giúp các em tự tin bước vào ngưỡng cửa các trường Đại học quốc tế, tự tin giao lưu học hỏi với bạn bè, du khách nước ngoài đến tham quan vịnh Nha Trang- một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Chị Thoa bộc bạch: “Tôi thiết nghĩ, trang bị vốn ngoại ngữ cho thế hệ trẻ, người dân thành phố du lịch, còn là một trong những nhu cầu cần thiết cho sự phát triển bền vững của quê hương Khánh Hòa. Vì vậy mà tôi không thể ngồi yên, đã mạnh dạn xúc tiến, đầu tư cho sự ra đời của VAIC…” Và tâm nguyện của chị Lê Thị Bích Thoa cũng chính là mong ước của hầu hết các bậc phụ huynh Nha Trang- Khánh Hòa và các nhà quản lý giáo dục, quản lý nhà nước, kinh doanh du lịch, thương mại của địa phương. Ngay ngày đầu khai giảng, VAIC đã đón nhận hàng trăm học sinh đủ mọi lứa tuổi đến ghi danh và số lượng đã tỷ lệ thuận với thời gian. Hiện nay, số lượng học viên trung bình mỗi ngày của VAIC đã lên gần 1.000 học viên (50 lớp trở lên). Nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, VAIC cũng đã đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học hiện đại như: màn hình phẳng 42in, viết bằng bút dạ, bảng hít từ tính kèm nam châm để đính hình ảnh minh họa, mỗi phòng học đều có 1 máy vi tính có cài từ điển để tiện tra cứu, 1 máy thu âm để tiện lợi thu, nghe, nói bài cho học viên; Tuyển chọn giáo viên trong, ngoài nước là cử nhân, thạc sĩ,.. dạy theo phương pháp Powerpoint… Cơ hội và phương tiện phát triển Nếu như năm 2005, VAIC đã đào tạo và cấp chứng chỉ Anh ngữ cho 800 học viên, trong đó có 255 học viên xếp loại giỏi, thì năm 2006 cấp gần 1.600 chứng chỉ (11,9% xuất sắc, 80%học đạt khá, giỏi); năm 2007 cấp trên 2.000 chứng chỉ (6,0% học sinh xuất sắc, gần 70%đạt khá, giỏi), năm 2008 cấp 2.500 chứng chỉ (9,0% học viên xuất sắc, 76% đạt khá, giỏi) và năm 2009 cấp 2.700 chứng chỉ (9,10% đạt xuất sắc, gần 80% đạt khá giỏi). Trong chương trình liên kết Cambridge ESOL, VAIC đã tổ chức thành công nhiều kỳ thi Quốc tế Cambridge các môn: nghe- nói- đọc- viết cho hàng trăm học viên của VAIC, thí sinh tự do các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên. Qua 2 đợt thi đã có 222 học viên được cấp chứng chỉ Cambridge, trong đó có 26 học viên của VAIC đạt điểm tối đa, 69% học viên VAIC dự thi đạt khá, giỏi. Đặc biệt, ngày 23/05 vừa qua, VAIC đã hợp tác cùng TOEIC Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi TOEIC- lần đầu tiên tại TP. Nha Trang, với gần 100 thí sinh. Em Phạm Ngọc Công- một trong những thí sinh dự thi, hiện đang theo Cao học Sĩ quan Thông tin đã nhận xét: “Cuộc thi TOEIC do VAIC tổ chức tại Nha Trang là một cơ hội tốt cho chúng em. Chỉ với phí 42 USD, chúng em đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc thay vì phải vào TP. Hồ Chí Minh hay ra Hà Nội. Vì vậy, em đã thông báo nhiều bạn bè có nhu cầu cố gắng tham dự …” Ngoài các chương trình đào tạo tiếng Anh các độ tuổi từ mẫu giáo, thiếu niên, người lớn theo trình độ Sơ- Trung cấp, liên kết thi, cấp chứng chỉ Quốc tế; luyện thi TOEFL, TOEIC, IELTS, thi chứng chỉ Cambridge, luyện thi ABC, đào tạo TESOL cho giáo viên, VAIC còn trang bị tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, Thương mại cho đội ngũ nhân viên các khu du lịch, khách sạn, công ty trong tỉnh Khánh Hòa như Tổng Công ty Khánh Việt, Khách sạn 5 sao Sheraton, Công ty Yamaha... Chị Nguyễn Hoàng Yến, phụ huynh em Lư Quang Thành- học sinh lớp 5 trường Lộc Thọ cho biết: “Tôi đã đăng ký cho cháu Thành vào học ở Trung Tâm VAIC ngay từ khi mới thành lập (cuối năm 2004). Từ lúc cháu còn nói tiếng mẹ đẻ chưa rành, nay cháu đã rất tự tin song hành 2 ngôn ngữ Việt-Anh. Gia đình tôi rất hài lòng không chỉ điều kiện và môi trường tốt của VAIC mà chất lượng dạy và học cao. Cháu không chỉ được trang bị vốn tiếng Anh mà còn trang bị nhiều kỹ năng sống, ứng xử từ các giáo viên nước ngoài và qua các chương trình ngoại khóa, dã ngoại do VAIC tổ chức. Bản thân tôi cũng trau dồi vốn tiếng Anh qua con của mình như cách phát âm,..” Anh Nguyễn Tấn Đạt, phụ huynh em Nguyễn Phan Hồng Ngọc phát biểu: “ Tôi cho cháu học tại VAIC từ năm 2005 đến nay. Hiện cháu đang học lớp 8 trường Thái Nguyên và là học sinh giỏi ngoại ngữ của trường. Chúng tôi hy vọng, với kiến thức ngoại ngữ mà VAIC đã trang bị, con gái tôi sẽ có thêm hành trang tham dự các chương trình học bổng du học của Singapore…” Đặc biệt, hiện nay VAIC còn là Trung Tâm ngoại ngữ hiếm hoi của Việt Nam được Vương quốc Đan Mạch đánh giá cao. Tổ chức GCF của quốc gia này cũng đã chính thức tài trợ đầu tư tiếp tục nâng cấp mở rộng chương trình dạy và học của VAIC. Sự ra đời của VAIC không chỉ tiếp sức cho thế hệ trẻ Khánh Hòa có thêm cơ hội học hỏi để phát triển tài năng, mà VAIC còn chấp cánh cho hoạt động phát triển du lịch, thương mại của địa phương và trong khu vực. Quỳnh Mỹ Đại diện TOEIC Việt Nam và VAIC đang phổ biến nội quy thi TOEIC lần đầu tiên tại Nha Trang cho thí sinh dự thi.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/xa-hoi/hoc-anh-ngu-tai-nha-trang/32/0/33562.star