Hoạt động thể thao trong nước và quốc tế

TP Hồ Chí Minh vô địch toàn đoàn Giải quần vợt toàn quốc 2010

Trận chung kết giải quần vợt Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vừa diễn ra tại Đà Nẵng, tay vợt 17 tuổi Huỳnh Phương Đài Trang (Đà Nẵng) đã trở thành tay vợt số 1 làng quần vợt nữ Việt Nam sau khi đánh bại đương kim vô địch Nguyễn Thùy Dung (Hà Nội) với tỉ số 6-3, 6-2. Ở trận chung kết đơn nam, tay vợt Đỗ Minh Quân (TP Hồ Chí Minh) bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đánh bại Ngô Đức Dương (Bình Dương) với tỷ số 7-6, 7-6. Kết quả toàn đoàn, TP Hồ Chí Minh xếp nhất với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đà Nẵng giành vị trí thứ 2. Hà Nội và Bình Dương đồng hạng 3. Cầu mây sẽ trở thành môn thể thao Ô-lim-pích Chủ tịch Liên đoàn cầu mây châu Á Ha-lim Bin Ca-đơ vừa khẳng định: "Cầu mây sẽ có mặt tại giải thế giới năm 2013 ở Cô-lôm-bi-a và Liên đoàn Cầu mây châu Á sẽ cùng với Liên đoàn Cầu mây thế giới bàn bạc kế hoạch khuyếch trương để hướng tới một tương lai mới cho bộ môn này". Một phần trong kế hoạch đó là việc hình thành hệ thống giải Cầu mây World Grand Prix giống như quần vợt và cầu lông. Theo kế hoạch của Liên đoàn Cầu mây châu Á, giai đoạn năm 2011 - 2012 sẽ tổ chức 4 giải thế giới và 1 Cúp thế giới. Đây chính là phần đầu trong kế hoạch khuếch trương tầm ảnh hưởng của môn cầu mây ra thế giới với hy vọng có thể trở thành một môn thể thao Ô-lim-pích. Người thay thế Rô-nan-đô Huấn luyện viên Phơ-gu-xơn thừa nhận, ông đã tìm ra được người thay thế xứng đáng vị trí của Rô-nan-đô và sẽ làm mọi cách để sớm đưa cầu thủ này về Âu Tra-phớt. Người đó chính là A.Xan-chét, tiền vệ 22 tuổi người Chi-lê hiện đang chơi cho U-đi-ni-xê. Tại World Cup 2010 Xan-chét đã gây ấn tượng mạnh và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất hành tinh. Cầu thủ này tuy không ưu thế về thể hình, nhưng lại có những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật. Ngay sau khi Rô-nan-đô rời Âu Tra-phớt, Phơ-gu-xơn đã dõi theo bước tiến của sao trẻ đến từ Chi-lê. Giải cầu lông Yonex-Sunrise Việt Nam Grand Prix Open 2010 Giải sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP Hồ Chí Minh) vào đầu tháng 10 với sự tham gia của 274 vận động viên, đến từ 20 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Giải thuộc hệ thống Open với tổng số tiền thưởng là 50.000 USD. Tại nội dung đơn nam, ngoại trừ tay vợt chủ nhà Nguyễn Tiến Minh (hạng 8 thế giới), các tay vợt còn lại đều nằm ngoài tốp 30. Riêng ở nội dung đôi nữ, giải đấu sẽ có sự tham dự của tay vợt hiện đang là số 1 thế giới Ma Jin (Trung Quốc). Tiến Minh (hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam) là cây vợt chủ nhà duy nhất được chọn là hạt giống đơn. Tại nội dung đơn nữ (hạt giống số 1 là Tai Tzu Ying, Đài Loan - hạng 28 thế giới).

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=184388&sub=136&top=46