Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25-5, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư tiếp và làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư, Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Ngoài nước và 36 đồng chí đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tổng lãnh sự được bổ nhiệm lần này.

Sau khi nghe các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện phát biểu ý kiến, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí đại sứ đặc mệnh toàn quyền, tổng lãnh sự quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí nhấn mạnh, người Việt Nam ở nước ngoài vừa là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, vừa là nguồn lực để phát triển đất nước; do đó, cần bồi đắp, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, xóa bỏ định kiến, tăng cường sự tôn trọng và tin cậy của kiều bào, hướng về tương lai; hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào ta ở nước ngoài ổn định cuộc sống và phát triển; các cơ quan, ban, ngành cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách để hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

* Chiều 25-5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu, tiếp Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh, nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu khẳng định: Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tích cực thực hiện chính sách đền ơn, đáp nghĩa; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao đời sống gia đình người có công. Phó Chủ tịch QH cho rằng, về cơ bản, các chính sách này đã bảo đảm công bằng, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng vẫn còn hạn chế, một bộ phận người có công và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch QH đề nghị, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công, để các gia đình người có công có mức sống bằng, hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; đồng thời mong muốn người có công trong tỉnh luôn nêu gương sáng, đóng góp thiết thực xây dựng quê hương Hà Tĩnh nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32974902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html