Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban) tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ủy ban, chủ trì.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban cho rằng, quá trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đã đem lại kết quả tích cực bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại dẫn đến những lợi ích mà Cơ chế một cửa quốc gia mang lại cho cộng đồng chưa thật sự đầy đủ. Nguyên nhân sâu xa là do cơ chế phối hợp, kết hợp giữa các bộ, ngành trong thực hiện thủ tục hành chính chưa tốt.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ngành khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch và xây dựng giải pháp kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đối với các thủ tục đã đăng ký, cần tiếp tục mở rộng phạm vi, địa bàn và đối tượng doanh nghiệp, đặt mục tiêu kết nối với các thị trường xuất khẩu khác của Việt Nam và các nước ngoài ASEAN. Đồng chí Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện môi trường chính sách, cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành để triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia theo hướng thực hiện thủ tục điện tử trên hồ sơ điện tử.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31482902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html