Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 3-12, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo cảng cho biết, tính từ đầu năm đến cuối tháng 10-2016, lượng hành khách đi và đến qua cảng hơn 26,5 triệu lượt, đạt 113,52% kế hoạch năm; sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt hơn 385 nghìn tấn (tăng 8,47% so với cùng kỳ năm 2015).

Dự kiến đến cuối năm, có 32 triệu lượt hành khách qua cảng, cho nên tình trạng quá tải sẽ gia tăng. Cảng đã thành lập Trung tâm An ninh hàng không với 11 đội nghiệp vụ và 981 nhân viên, 65 máy chiếu an ninh, 67 máy dò kim loại cầm tay, hai máy phát hiện chất nổ... Qua đó phát hiện hơn 55 nghìn trường hợp hành khách mang đồ vật cấm, 90 trường hợp vận chuyển vũ khí.

Đồng chí Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Cảng và nhấn mạnh, các lực lượng chức năng cần phối hợp, hỗ trợ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong việc đầu tư hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển, tránh tình trạng quá tải. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thường xuyên hệ thống đường lăn, an ninh mạng, tình trạng soi chiếu tia la-de, quyết liệt phòng, chống buôn lậu nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không.

* Sáng 3-12, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH tiếp thân mật Đoàn học sinh đoạt giải Ô-lim-píc quốc tế và học sinh xuất sắc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích của các em học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, Phó Chủ tịch QH bày tỏ xúc động được biết, trong số các em đoạt giải tại các kỳ thi Ô-lim-píc quốc tế, học sinh xuất sắc trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em ở những trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của đất nước. Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, các em thật sự xứng đáng là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua dạy tốt, học tốt ở bậc học phổ thông của nước nhà. Đồng chí Tòng Thị Phóng mong muốn và tin tưởng, lễ tuyên dương lần này sẽ là nguồn động viên, khích lệ để các em không ngừng phấn đấu, giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa.

Phó Chủ tịch QH đề nghị ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục quán triệt, thực hiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XI, Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2020; xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, kiên trì thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục - đào tạo.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31433902-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html