Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trong hai ngày 29 và 30-11, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu QH thành phố Hà Nội có các cuộc tiếp xúc với cử tri hai huyện Ứng Hòa và Phú Xuyên. Đây là lần đầu Đoàn Đại biểu QH thành phố chủ động sắp xếp cho các đại biểu ngoài đơn vị ứng cử tiếp xúc cử tri ở những quận, huyện khác trên địa bàn và được cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri tập trung phản ánh nhiều vấn đề trên địa bàn liên quan công tác bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, định hướng phát triển làng nghề, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu… Một số ý kiến phản ánh hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi theo luật còn hạn chế, kém hiệu quả, đề nghị quan tâm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của các cử tri, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Đoàn đại biểu QH Hà Nội sẽ chuyển các ý kiến đến QH, các cơ quan chức năng để xem xét thấu đáo các kiến nghị của cử tri. Chia sẻ với bà con nông dân về những khó khăn, đồng chí khẳng định, trong bối cảnh hiện nay khi thành phố thực hiện tiết kiệm chi, sử dụng vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, thành phố vẫn luôn ưu tiên nguồn vốn cho các dự án y tế, giáo dục, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Đồng chí đề nghị các huyện tiếp tục dành nguồn lực cho những nhu cầu bức thiết của người dân địa phương, tăng quy mô sản xuất các vùng chuyên canh gắn với liên kết chuỗi tiêu thụ, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm.

* Sáng 30-11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) PHÙNG QUỐC HIỂN tiếp Đoàn Cộng đồng Doanh nghiệp (DN) Hoa Kỳ - ASEAN do Chủ tịch A-lếch-xan-đơ Pheo-mần dẫn đầu đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đánh giá cao vai trò của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, cộng đồng DN Hoa Kỳ trong quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trước kia cũng như quá trình hội nhập của Việt Nam hiện nay; mong muốn Hội đồng tiếp tục là cầu nối giữa DN Hoa Kỳ và DN Việt Nam, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, Hiệp định TPP có ý nghĩa quan trọng về kinh tế và chính trị đối với tất cả các thành viên, trong đó có Hoa Kỳ; các DN Hoa Kỳ trực tiếp hưởng lợi từ TPP, góp phần đem lại lợi ích cho hai nước, đồng thời duy trì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng; khẳng định, QH Việt Nam rất coi trọng TPP, sẵn sàng thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định TPP, thực thi đầy đủ cam kết khi TPP được các nước phê chuẩn, có hiệu lực. Phó Chủ tịch QH đề nghị Cộng đồng DN Hoa Kỳ - ASEAN, các DN Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng kinh doanh, sản xuất lâu dài tại Việt Nam, góp phần đưa hợp tác thương mại - đầu tư làm trọng tâm của quan hệ hai nước. Tiếp tục thúc đẩy Chính phủ và QH Hoa Kỳ quan tâm tới tự do thương mại và TPP; công nhận Quy chế thị trường cho Việt Nam; ủng hộ, tham gia tích cực để Hội nghị APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Cộng đồng DN Hoa Kỳ - ASEAN A-lếch-xan-đơ Pheo-mần cảm ơn Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao vai trò quan trọng của QH Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Ông A-lếch-xan-đơ Pheo-mần mong muốn, Việt Nam tăng cường ưu đãi cho các DN Hoa Kỳ làm ăn, kinh doanh ở Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho DN hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại mỗi nước và khu vực.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31388202-hoat-dong-cua-lanh-dao-dang-nha-nuoc.html