Hoành tráng cảnh F-35 sánh vai cùng F-16 tác chiến

Cả F-16 lẫn F-35 đều là các dòng chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Mỹ nhưng số phận của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

Phi đội tiêm kích số 148 thuộc Không quân Mỹ vừa cho đăng tải phóng sự ảnh ghi lại quá trình bay diễn tập hỗn hợp giữa những chiếc F-16A/B và F-35 tại căn cứ không quân vệ binh quốc gia Arizona (AZ ANG) trong tháng này như một phần của kế hoạch bay huấn luyện chung giữa các đơn vị tại AZ ANG. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Dù đóng vai trò như dòng chiến đấu cơ tương lai của Không quân Mỹ nhưng F-35 vẫn chưa thể làm tốt sứ mệnh của mình dù Lầu Năm Góc đã chi cả núi tiền cho nó. Trong khi đó F-16 lại hoàn toàn ngược lại, thứ duy nhất khiến nó thua kém F-35 chỉ là khả năng tàng hình. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Với hơn 1.500 tỷ USD cho chương trình phát triển, F-35 là mẫu chiến đấu cơ đắt đỏ nhất trong lịch sử hàng không thế giới cũng như của Mỹ. Giá của mỗi chiếc F-35A biến thể dành cho Không quân Mỹ cũng ngót nghét 85 triệu USD. Tuy nhiên nhiều tiền không đồng nghĩa với chất lượng tốt. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Với hàng loạt bê bối cũng như sự cố kỹ thuật trong thời gần đây khiến dư luận Mỹ đặt câu hỏi về chất lượng của những chiếc F-35 và liệu có hay không việc nó bị ép chín khi vẫn chưa thực sự hoàn thiện để đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Là ứng viên tiềm năng để thay thế những chiếc F-16, nhưng với những gì đang xảy ra, F-35 hầu như không thể thoát khỏi cái bóng thành công người tiền nhiệm của mình, vốn được xem là xương sống của Không quân Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ qua. Con số hơn 1.700 chiếc F-35A Không quân Mỹ dự kiến sẽ trang bị nhiều khả năng chưa phải là con số cuối cùng. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Quay lại phi đội 148, nó là một trong những phi đội đào tạo phi công chiến đấu nổi tiếng của Không quân Mỹ với trang bị chính là những chiếc chiến đấu cơ F-16A/B Block 20 có căn cứ chính tại AZ ANG và cả căn cứ không quân vệ binh quốc gia Tucson. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Do đó cũng dễ hiểu khi các phi công F-35 cũng được đào tạo một phần tại phi đội 148 bên cạnh những chiếc F-16 tuy nhiên nhiệm vụ chính của phi đội này lại không phải đào tạo phi công chiến đấu của Mỹ. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Theo đó phi đội 148 có nhiệm vụ chính là đào tạo phi công F-16 dành cho lực lượng không quân đồng minh của Mỹ hoặc hổ trợ các chương trình mua sắm vũ khí nước ngoài đối với dòng tiêm kích hạng nhẹ F-16. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Các dòng tiêm kích phản lực phi đội 148 từng được trang bị gồm có North American F-51D Mustang, Lockheed F-94 Starfire và cuối cùng là F-16A/B Fighting Falcon từ năm 1985 cho tới nay. Nguồn ảnh: 148th Fighter Squadron.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/hoanh-trang-canh-f-35-sanh-vai-cung-f-16-tac-chien-789345.html