Hoàng Yến, Nam Trung cãi nhau vì thí sinh cao 1,9 m

Hai giám khảo liên tục tranh cãi, lời qua tiếng lại trong thử thách chụp hình đầu tiên của Vietnam's Next Top Model 2017.

Tập một chương trình Vietnam's Next Top Model mùa All stars lên sóng tối 24/6. Thử thách đầu tiên dành cho 13 thí sinh là chụp hình với tư thế "Upside down" (lộn ngược). Việc bị treo ngược, dốc đầu xuống đất khiến nhiều cô gái bị hoảng loạn, thậm chí suýt ngất.

Hoàng Yến - Nam Trung liên tục tranh cãi khi hướng dẫn thí sinh

Tư thế treo ngược người trên không đòi hỏi người mẫu phải có thể trạng sức khỏe tốt. Thí sinh phải dùng cơ bụng để cong người và tạo ra những dáng chụp thời trang.

Chà Mi, Hoàng Oanh, Kikki Lê có cảm giác nôn ói, đau chân ngay khi vừa được kéo lên và phải nhờ đội ngũ y tế trợ giúp. Thùy Dương cũng làm không tốt, khiến giám đốc sáng tạo Nam Trung thất vọng.

Cô gái cao 1,9 m Hồng Xuân chật vật với thử thách photoshoot. Phần thi của Hồng Xuân còn khiến Nam Trung và Hoàng Yến tranh cãi nảy lửa. Vị giám đốc sáng tạo cho rằng Hoàng Yến bênh học trò Hồng Xuân, đưa mối quan hệ cá nhân vào cuộc thi.

Anh thẳng thắn: "Rõ ràng em đang bênh, em đi ra ngoài". Trong khi đó, cố vấn chuyên môn Hoàng Yến bác bỏ: "Tôi khẳng định không thiên vị Hồng Xuân".

Nhiều thí sinh choáng váng khi bị treo ngược, dốc đầu xuống đất. Ảnh: BTC.

Sau nhiều lần kéo lên kéo xuống, cuối cùng Hồng Xuân cũng hoàn thành phần thi nhưng không được như mong đợi. Cô bộc bạch: "Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hết sức, nhưng tôi không làm được. Tôi rất hổ thẹn".

Ở phần thi của thí sinh mới Phương Oanh, Hoàng Yến và Nam Trung cũng nảy sinh mâu thuẫn. Nữ giám khảo nhận xét Phương Oanh không tự tin, tạo dáng phải mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Nam Trung không đồng tình vì anh cho rằng thí sinh mới phải có cách dạy dỗ khác, phải "ngâm từ từ".

Thùy Trâm, cô gái trở lại từ Next Top Model 2016, tỏ ra tự tin nhất ở phần chụp hình lộn ngược. Biểu cảm mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng của cô khiến giám đốc sáng tạo và cố vấn chuyên môn rất hài lòng.

Không thí sinh nào bị loại

Sau thử thách chụp hình treo ngược người, 13 thí sinh thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là gặp gỡ báo chí và khán giả trên thảm đỏ như những ngôi sao. Ban tổ chức đưa ra những tình huống bất ngờ như bị fan cuồng tấn công, bị bánh kem đổ vào váy, trả lời phỏng vấn phóng viên nước ngoài... để thử thách bản lĩnh, sự tự tin của các cô gái.

Đến buổi đánh giá và loại, ban giám khảo chủ yếu đánh giá dựa vào phần thi photoshoot. Tuy nhiên, cách công bố của host Trương Ngọc Ánh khác những năm trước (không gọi tên theo thứ tự ảnh đẹp nhất đến ảnh xấu nhất).

Nhóm thí sinh an toàn trong thử thách đầu tiên. Ảnh: BTC.

Cao Thiên Trang, Phương Oanh, Kim Dung, Nguyễn Hợp, Lại Thanh Hương, Thùy Dương, Chà Mi được công bố vào nhóm an toàn và sở hữu tấm vé đi tiếp.

Giám khảo Nam Trung nhắn nhủ nhóm thí sinh này: “Đối với tôi an toàn có nghĩa là không ai nhớ đến bạn, không ai biết bạn tốt, xấu như thế nào? Nếu như quay trở lại với chương trình, hãy thể hiện mình một cách xuất sắc nhất để ghi lại dấu ấn cá nhân trong lòng khán giả, cho họ biết rằng các bạn có tố chất của một ngôi sao thực sự”.

Khi còn lại Thùy Trâm, Kikki Lê, Hồng Anh, Hoàng Oanh, Hồng Xuân, Cao Ngân trên sân khấu, host Trương Ngọc Ánh mới bắt đầu gọi tên từng thí sinh và nhận xét. Thùy Trâm là thí sinh có bức ảnh đẹp nhất, trở thành thủ lĩnh nhà chung.

Bức ảnh của Thùy Trâm được đánh giá đẹp nhất. Ảnh: BTC.

Giám khảo đánh giá Hồng Anh và Hồng Xuân có màn thể hiện tệ nhất, vào nhóm nguy hiểm. Tuy nhiên, cuối cùng không thí sinh nào bị loại trong tập một. Host Trương Ngọc Ánh tuyên bố giám khảo cho 2 cô gái cơ hội vào nhà chung vì sự đam mê và nỗ lực.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-yen-nam-trung-cai-nhau-vi-thi-sinh-cao-1-9-m-post757466.html