Hoàng tử xấu xí và cô gái tóc vàng

(CATP) Hè này, chương trình Ngày xửa ngày xưa sẽ “đãi” khán giả nhí vở kịch mới mang tên Hoàng tử xấu xí và cô gái tóc vàng (tác giả Minh Phương, đạo diễn Vũ Minh). Câu chuyện cổ tích này xảy ra ở xứ sở Ấn Độ với tình tiết hấp dẫn vui nhộn và mang lại bài học giáo dục cho thiếu nhi. Ở vương quốc xa xôi đó, có ông vua và bà hoàng hậu luôn chê cười và xem thường người xấu xí, người khuyết tật. Đỉnh điểm của sự rẻ rúng này là nhà vua xua đuổi người xấu xí vào sống trong rừng. Hành động này phải trả giá đắt khi các vị thần xuất hiện và can thiệp... Nhiều màn múa hát tập thể sôi động là “đặc sản” của Ngày xửa ngày xưa dịp hè này. Ê-kíp thực hiện vở diễn vẫn là các diễn viên quen thuộc đã gắn bó với sân khấu thiếu nhi nhiều năm qua: Thành Lộc (Quỷ điệu), Hữu Châu (Quỷ Chúa), Đình Toàn (Hoàng tử xấu xí), Đại Nghĩa (Quỷ Nhảy múa), Đức Thịnh (Lão Gù), Mỹ Duyên (Cô gái tóc vàng), Hoàng Trinh, Hương Giang, Vi Vân, Bạch Long... Hoàng tử xấu xí và cô gái tóc vàng bắt đầu biểu diễn liên tục từ ngày 23-5 và kéo dài đến 7-7 tại Nhà hát Bến Thành, Q1.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=882&id=493946&mod=detnews&p=