Hoàng tử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len En-đơ-ru sẽ thăm Việt Nam

- Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Công tước xứ Yoóc, Hoàng tử En-đơ-ru của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len sẽ thăm Việt Nam và dự Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội từ ngày 08-12/10/2010.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Hoàng tử En-đơ-ru nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Anh; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời thay mặt nước Anh dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Hoàng tử En-đơ-ru là thành viên quan trọng trong Hoàng gia Anh, được bổ nhiệm là Đại diện đặc biệt của Chính phủ Anh về Thương mại và Đầu tư quốc tế. Hoàng tử En-đơ-ru có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; đây là chuyến thăm thứ năm của Hoàng tử En-đơ-ru đến Việt Nam (các chuyến thăm trước đây là tháng 3/1999, tháng 6/2006, tháng 9/2008 và tháng 10/2009). Quan hệ giữa Việt Nam và Anh tiếp tục duy trì đà phát triển. Nhân chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen từ ngày 8-12/9/2010 vừa qua của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Việt Nam và Anh đã ký Tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên đối tác chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện, lâu dài, ổn định và bền vững trong thời gian tới; nhất trí bảy lĩnh vực hợp tác chủ yếu là chính trị-ngoại giao, các vấn đề toàn cầu và khu vực, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=426717&co_id=30106