Hoàng tử bé nước Anh hờ hững với Thủ tướng Canada

Không phải lúc nào Thủ tướng Canada Justin Trudeau lịch lãm cũng chiếm trọn trái tim của người đối diện và Hoàng tử bé George của Anh là một ví dụ.

Khi gia đình Hoàng tử William tới Canada bắt đầu chuyến công du kép dài 1 tuần hồi cuối tuần qua, Hoàng tử bé George (3 tuổi) lẫm chẫm nắm chặt tay bố và tỏ ra hờ hững dù cho được Thủ tướng Canada ngồi xuống chào đón. Hoàng tử George rụt rè lắc đầu. Cậu bé “lờ” cả đề nghị bắt tay của ông Trudeau.

Cảnh tượng này khiến hãng tin Reuters mô tả rằng đó là khoảnh khắc lúng túng trên đường băng sân bay ở tỉnh British Columbia, phía Tây Canada.

Chuyện cỏn con này làm không ít người dân Canada cảm thấy phật lòng, nhất là khi họ đã quen với cảnh vị thủ tướng điển trai của họ giành được yêu mến từ hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới và xuất hiện trên truyền thông xã hội như những ngôi sao hàng đầu.

“Trái tim tôi như vỡ tung 15 lần vì chuyện này” - một cư dân mạng tên OhAlexaandra chia sẻ trên trang Twitter. Thái độ rụt rè này khác hẳn so với hồi tháng 4, khi Hoàng tử George bắt tay Tổng thống Mỹ Barack Obama trong bộ pyjama.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau làm quen Hoàng tử George. Ảnh: THE CANADIAN PRESS

Hoàng tử George và mẹ tại sân bay hôm 24-9 Ảnh: REUTERS

Công tước và Công nương xứ Cambridge tại sân bay ở tỉnh miền Tây British Columbia Ảnh: REUTERS

Hoàng tử William sau đó là lên tiếng cảm ơn sự chào đón niềm nở của Thủ tướng và hàng ngàn người dân Canada,

Ngày 25-9, gia đình Hoàng tử William đến thăm một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ người di cư ở tỉnh British Columbia, gặp gỡ nhân viên và tình nguyện viên làm việc tại đó. Họ cũng gặp các nhà lãnh đạo trẻ trong các ngành công nghiệp khác nhau ở Canada. Trước khi rời khỏi Canada vào ngày 1-10, vợ chồng Hoàng tử này dự kiến sẽ ký kết trên 30 cam kết, trong đó có cam kết với các cộng đồng thổ dân Canada.

Đây là lần đầu Hoàng tử bé George và em gái của mình, công chúa Charlotte, đến thăm Canada nhưng với Công tước và Công nương xứ Cambridge, chuyến thăm này là chuyến đi thứ hai. Họ đến Canada lần đầu năm 2011.

H.Bình (Theo Reuters, The Independent)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/hoang-tu-be-nuoc-anh-ho-hung-voi-thu-tuong-canada-20160926080726298.htm