Tin vắn thế giới ngày 24/10: Toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch COVID-19

Toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch COVID19; Ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua vào ghế Thủ tướng thay thế bà Liz Truss; Mỹ xúc tiến mở trung tâm huấn luyện chống máy bay không người lái mới ở Saudi Arabia… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Toàn bộ châu Âu dỡ bỏ hạn chế phòng dịch COVID-19

Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 21/10, du khách nhập cảnh Tây Ban Nha bao gồm công dân Liên minh châu Âu (EU) và ngoài khối EU không cần phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19. Các quy định xét nghiệm nhanh, điền thông tin tờ khai sức khỏe trước chuyến đi cũng được loại bỏ.

Theo Euronews.com, ngoài ra, quy định đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar, bảo tàng, rạp chiếu phim... cũng không còn bắt buộc. Tuy nhiên, du khách vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang khi đến các cơ sở y tế và khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các quy tắc có thể khác nhau theo từng khu vực. Do đó, du khách được khuyến cáo nên tự tra cứu các yêu cầu theo vùng dự định đến để tránh các khoản phạt không đáng có.

Du khách không cần đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar ở Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Du khách không cần đeo khẩu trang tại nhà hàng, quán bar ở Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Ukraine cảnh báo EU sẽ có ‘sóng thần’ di cư nếu Kiev không nhận thêm vũ khí

Theo đài Sputnik ngày 22/10, trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal tuyên bố rằng Nga muốn tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn ở châu Âu.

Ông nói: “Bởi vì nếu không có điện, hệ thống sưởi hoặc nước ở Ukraine, điều này có thể gây ra một đợt sóng thần di cư mới”. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đang chờ đợi đạn dược sau khi Đức cung cấp hệ thống phòng thủ IRIS-T.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak tranh cử vị trí thủ tướng Anh

Ngày 23/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã xác nhận tham gia cuộc đua giành ghế nóng tại Nhà số 10 Phố Downing (Văn phòng Thủ tướng Anh).

Thông báo trên tài khoản Twitter, ông Rishi Sunak viết: "Vương quốc Anh là một đất nước tuyệt vời nhưng chúng ta phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc. Đó là lý do tôi sẽ tranh cử trở thành nhà lãnh đạo của đảng Bảo thủ và trở thành thủ tướng tiếp theo của các bạn".

Serbia công bố danh sách chính phủ mới

Ngày 23/10, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã công bố danh sách chính phủ mới của nước này. Thủ tướng Ana Brnabic tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính phủ mới.

Phát biểu tại cuộc họp của ban lãnh đạo đảng Tiến bộ Serbia (SNS), Tổng thống Vucic thông báo Thủ tướng Ana Brnabic, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ivica Dacic, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Milos Vucevic, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Sinisa Mali cùng 20 bộ trưởng khác nằm trong danh sách chính phủ mới.

Ông Boris Johnson từ bỏ cuộc đua vào ghế thủ tướng thay thế bà Liz Truss

Mặc dù các đồng minh của ông Johnson cho biết rằng, ông Johnson đã có đủ sự ủng hộ của tổng cộng hơn 100 nghị sĩ, số lượng cần thiết để có thể đứng ra tranh cử. Tuy nhiên, trên thực tế đến tối 23/10, ông Johnson mới chỉ có 59 nghị sĩ chính thức xác nhận ủng hộ.

Cựu Thủ tướng Johnson nói rằng ông sẽ không tranh cử dù đã có sự ủng hộ của 102 nghị sĩ. Ông Johnson cho rằng, ông đã đi đến kết luận “đơn giản đây sẽ không phải là thời điểm thích hợp” và cho rằng “không thể điều hành một cách hiệu quả trừ khi có một đảng thống nhất trong Nghị viện”.

Slovenia tiến hành bầu cử tổng thống

Ngày 23/10, Slovenia tiến hành cuộc bầu cử tổng thống để lựa chọn nhà lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Các cuộc thăm dò cho thấy không có ứng cử viên nào hội đủ đa số phiếu để giành chiến thắng ngay ở vòng đầu và nhiều khả năng Slovenia sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 sau đây 3 tuần.

Pháp chỉ trích Mỹ áp dụng 'tiêu chuẩn kép' đối với giá năng lượng

Ngày 22/10, hãng tin Bloomberg cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ trích chính sách năng lượng và thương mại của Mỹ, cho rằng Washington áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi giữ giá năng lượng ở trong nước thấp, nhưng bán cho châu Âu với giá cao.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Macron nêu rõ Mỹ đưa ra các lựa chọn vì lợi ích hấp dẫn cùng với các "tiêu chuẩn kép", với giá năng lượng trên thị trường trong nước thấp hơn trong khi bán khí đốt cho châu Âu với giá cao kỷ lục.

Hungary tuyên bố sẽ phủ quyết các lệnh trừng phạt mới của EU nhằm vào khí đốt Nga

Ngày 22/10, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas cho biết nước này sẽ chặn bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của EU nhằm vào Nga có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty Hungary.

Theo TASS, tại một cuộc họp báo, ông Gulyas tuyên bố Hungary sẽ tiếp tục phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với khí đốt của Nga, nếu điều này ảnh hưởng đến nguồn cung cấp khí đốt cho các công ty của Hungary.

Mỹ xúc tiến mở trung tâm huấn luyện chống máy bay không người lái mới ở Saudi Arabia

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang tiến hành các kế hoạch giúp kích hoạt khả năng phòng thủ chung trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Trung Đông.

Theo các quan chức Mỹ, địa điểm này, được đặt tên dự kiến là Trung tâm Thử nghiệm Tích hợp Red Sands (tương tự như thao trường huấn luyện White Sands, bãi thử nghiệm hàng đầu của quân đội Mỹ ở New Mexico), sẽ đóng một vai trò quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy lòng tin và sự hợp tác giữa Mỹ và Saudi Arabia, thậm chí là cả Israel về phòng thủ tập thể nhằm sẵn sàng phản ứng với Iran.

Một chiếc máy bay không người lái tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới đầu tiên của Saudi Arabia ngày 6/3/2022. Ảnh: AFP

Somalia: Phần tử thánh chiến tấn công khách sạn làm gần 60 người thương vong

Cuộc tấn công ngày 23/10 của các phần tử thánh chiến vào khách sạn Tawakal ở trung tâm thành phố cảng Kismayu, miền Nam Somalia, đã làm 9 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương.

Yusuf Hussein Osman, quan chức phụ trách an ninh khu vực này, cho biết tất cả những kẻ tấn công, trong đó có một kẻ mang bom, đã bị tiêu diệt. Nhóm phiến quân al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.

Nga rút bớt lực lượng ở Syria

Theo thời báo Israel, Nga đã rút bớt lực lượng ở Syria, trong đó có hệ thống phòng không hiện đại vốn là mối đe dọa lớn đối với các hoạt động của Không quân Israel tại Syria.

Tờ Thời báo New York cho biết diễn biến này có thể mở ra cơ hội để Israel nâng cấp mức độ hỗ trợ của mình đối với Kiev, vì sự hiện diện của Nga ở Syria là một cân nhắc lớn đối với quan điểm của Israel về vấn đề này.

Phát hiện gói hàng nghi chứa chất nổ gần sân bay Billy Bishop, Canada

Cảnh sát Canada đã bắt giữ 2 đối tượng sau khi phát hiện một gói hàng nghi chứa chất nổ gần bến phà cạnh sân bay Billy Bishop ở thành phố Toronto, tỉnh Ontario.

Việc phát hiện gói hàng này đã khiến mọi hoạt động tại sân bay trên bị đình chỉ và người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó.

Tỷ phú Elon Musk mất 1/3 tổng tài sản chỉ trong một năm

Tạp chí Forbes đưa tin người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk đã mất hơn 100 tỷ USD tính từ tháng 11/2021

Cụ thể, giá trị tài sản của nhà sáng lập tập đoàn Tesla đã giảm gần 35%, từ 320,3 tỷ USD vào ngày 4/11 năm ngoái xuống còn 209,4 tỷ USD vào ngày 19/10. Nguyên nhân khiến tài sản của nhà tỷ phú này sụt giảm chủ yếu là do giá cổ phiếu Tesla giảm mạnh. Forbes cho biết thêm chỉ riêng trong tháng 10, tài sản của ông Musk đã giảm 28 tỷ USD.

Mặc dù mất 35% tài sản song nhà sáng lập Tesla vẫn là người đàn ông giàu nhất hành tinh. Ảnh: Getty Images

Australia dự báo mưa lũ nghiêm trọng

Ngày 23/10, Cục Khí tượng Australia dự báo mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực rộng lớn ở miền Nam và miền Đông của nước này, trong khi lũ lụt tiếp diễn tại 2 bang đông dân nhất là New South Wales (NSW) và Victoria.

Tổng cộng có 122 cảnh báo lũ lụt tại bang NSW, bang đông dân nhất của Australia. Khu vực phía Đông Bắc gần thị trấn Moree và khu vực biên giới phía Nam quanh thị trấn Moama, cách thành phố Sydney khoảng 780 km, được dự báo là những nơi ngập nặng nhất.

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tin-van-the-gioi-ngay-24-10-toan-bo-chau-au-do-bo-han-che-phong-dich-covid-19-217402.html