Hoàng Thịnh: 'Toàn đội sẽ nỗ lực vì Tuấn Anh'

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh khẳng định, đội tuyển Việt Nam là một tập thể đoàn kết, cầu thủ trong đội sẽ cố gắng hết mình để là động lực cho Tuấn Anh trở lại.

Sau khi kết thúc buổi tập chiều 17/11, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh - người cũng vừa bình phục chấn thương dành ít phút chia sẻ với truyền thông về tình hình đội tuyển 3 ngày trước trận đấu ra quân ở AFF Cup 2016 (gặp chủ nhà Myanmar, lúc 18h30 ngày 20/11, theo giờ Việt Nam).

"Nói chung, chấn thương của Tuấn Anh đến ngày thi đấu mới biết có ra sân được hay không. Tuy nhiên, bọn em là một tập thể, thiếu Tuấn Anh rất quan trọng, nhưng anh em trong đội sẽ gánh hết phần của Tuấn Anh, để là động lực chờ em ấy trở lại", đàn anh Ngô Hoàng Thịnh chia sẻ.

Tiền vệ xứ Nghệ tiết lộ, HLV Hữu Thắng đã tính đến phương án dự phòng nếu không có sự phục vụ của Tuấn Anh ở AFF Cup 2016. Tuy nhiên, phương án cụ thể như thế nào là bí mật của toàn đội.

Tuấn Anh, Hoàng Thịnh cùng điều trị chấn thương trong thời gian đội tập luyện trước trận đấu vs Indonesia tại Hà Nội.

Đánh giá về đối thủ ở trận ra quân, Hoàng Thịnh bày tỏ sự tôn trọng trước chủ nhà Myanmar.

"Gặp Myanmar ở trận ra quân, họ có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng vượt qua sức ép ấy để giành kết quả có lợi trong trận đấu 20/11 tới".

Lúc này, Hoàng Thịnh khẳng định toàn đội đang rất đoàn kết và tập trung cao độ trước thềm AFF Cup 2016.

Trong buổi tập chiều 17/11, ngoài phần tập kín rèn chiến thuật, HLV Hữu Thắng cho toàn đội rèn khả năng sút phạt hàng rào.

HLV Hữu Thắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc giữ Tuấn Anh trong 1-2 ngày tới.

Lúc 14h30 ngày 19/11, ban tổ chức AFF Cup có cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước giải với sự tham gia của huấn luyện viên trưởng 4 đội gồm Myanmar, Malaysia, Việt Nam và Campuchia. Trước cuộc họp này, các đội sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức đăng ký dự AFF Cup 2016.

Chiều 17/11, Tuấn Anh có mặt ở sân tập cùng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh chỉ có thể chạy nhẹ để các bác sĩ kiểm tra tiến triển của chấn thương, chứ chưa thể tập luyện với bóng.

Tùng Lê (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-thinh-toan-doi-se-no-luc-vi-tuan-anh-post698622.html