Hoàng Thịnh khó thi đấu, Minh Tuấn tập trở lại

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Indonesia vào chiều tối 5-12 đã có sự xuất hiện của tiền vệ Vũ Minh Tuấn trong khi tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh không tham gia tập cùng đồng đội.

Vũ Minh Tuấn (thứ hai từ phải sang) đã trở lại đội tuyển. Ảnh: VFF

Trước khi vào buổi tập (tập kín, phóng viên chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu), đội tuyển Việt Nam đã được đón tiếp Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã động viên toàn đội thi đấu hết mình, thể hiện tốt nhất khả năng.

Trong buổi tập này, đội tuyển đón sự trở lại của tiền vệ Vũ Minh Tuấn sau khi cầu thủ này lo xong việc hậu sự cho cha. Trước trận bán kết lượt đi, Vũ Minh Tuấn đã tạm chia tay đội tuyển để về nhà chăm sóc cha rồi chịu tang cha. Hiện tại, khi việc đã hoàn tất, Vũ Minh Tuấn trở lại để mang thêm giải pháp cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Trong mắt HLV Nguyễn Hữu Thắng, Vũ Minh Tuấn là cầu thủ có thể mang đến sự đột biến cho đội tuyển. Đến nay, ông chưa thể khai thác hết khả năng của tiền vệ này do Vũ Minh Tuấn cũng thường gặp vấn đề với chấn thương.

Có sự trở lại của Vũ Minh Tuấn nhưng đội tuyển Việt Nam gần như không có sự phục vụ của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cho trận bán kết lượt về. Ở trận lượt đi, tiền vệ này cũng vắng mặt vì căng cơ đùi. Hiện tại, chấn thương vẫn khiến anh không thể tập luyện bình thường nên khả năng vào sân ở trận bán kết lượt về hầu như bỏ ngỏ. Ngô Hoàng Thịnh cũng là cầu thủ vô duyên với đội tuyển quốc gia cũng như U23 quốc gia vì liên tiếp bị chấn thương khi tham dự các giải đấu.

Vé chợ đen trận Việt Nam - Indonesia cao gấp 10 lần

Trước cửa sân vận động Mỹ Đình, dân phe vé hoạt động ngang nhiên. Vé khán đài C,D mệnh giá 150.000 đồng được rao bán đến 1,2 triệu đồng, trong khi khán đài A,B cao nhất có giá 2 triệu đồng.

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/AFF-Cup/857014/hoang-thinh-kho-thi-dau-minh-tuan-tap-tro-lai