'Hoàng Quý Phước đứng cuối vòng loại là có mục đích'

Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước, ông Đinh Việt Hùng, người phụ trách đội tuyển bơi VN dự SEA Games giải thích rằng đó là chiến thuật của Quý Phước chứ không phải thất bại.

Hoàng Quý Phước đứng cuối, gây sốc ở nội dung hy vọng vàng Ở nội dung 400 m tự do nam (vòng loại), Hoàng Quý Phước có khởi đầu rất tốt, anh dẫn đầu trong khoảng 50 m đầu tiên nhưng lại bị tụt lại ở giai đoạn sau.

Sáng 21/8, đội tuyển bơi lội Việt Nam ra quân thi đấu vòng loại ở nhiều nội dung. Trong đó Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên là 2 vận động viên được kỳ vọng dễ dàng vượt qua vòng loại để hy vọng mang về những tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội bơi.

Tuy nhiên, Hoàng Quý Phước bất ngờ khi xếp cuối và bị loại ngay từ vòng loại ở cả 2 nội dung. Ở cự ly 400 m tự do, anh về đích với thành tích 4 phút 13 giây 50 (4'13''50), kém xa người đứng trên 10 giây. Nội dung 50 m bơi bướm còn lại, Quý Phước cũng xếp cuối với thành tích 25 giây 52 (25''52).

Giống như Ánh Viên, Hoàng Quý Phước được đầu tư trọng điểm đi tập huấn dài hạn tại Hungary. Anh có HLV riêng Nagy Peter theo sát để cải thiện thành tích nhưng lại thi đấu không tốt ở ngay ngày thi đấu đầu tiên.

Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước, ông Đinh Việt Hùng, người phụ trách đội tuyển bơi lội Việt Nam dự SEA Games 29 đưa ra lý giải về điều này.

"Ở 2 nội dung 400 m tự do và 50 m bướm thi đấu sáng 21/8, Quý Phước và ban huấn luyện tự nhận thấy khó có khả năng tranh chấp huy chương với Schooling và các VĐV Singapore khác. Bởi vậy, Phước chủ động điều chỉnh chiến thuật để giữ sức cho các nội dung tiếp theo", ông Hùng giải thích nhằm gạt những tin đồn về việc Hoàng Quý Phước gặp trục trặc ở hậu trường trước khi thi đấu.

Hoàng Quý Phước thi đấu dưới sức khi bị loại ở cả 2 nội dung 400 m tự do và 50 m bướm sáng 21/8.

Hoàng Quý Phước thi đấu dưới sức khi bị loại ở cả 2 nội dung 400 m tự do và 50 m bướm sáng 21/8.

Tổng thư ký hiệp hội thể thao dưới nước tiết lộ nội dung trọng tâm Quý Phước tập trung giành huy chương là 50 m, 100 m, 200 m tự do.

Ông Hùng nói thêm, cũng vì lý do tương tự nên sáng 21/8, Ánh Viên bỏ không thi nội dung tiếp sức 1x 400 m, mà chỉ tập trung bơi tốt ở vòng loại 100 m ngửa và 200 m bướm.

18h tối nay (21/8, theo giờ Việt Nam), các VĐV bơi Việt Nam vượt qua vòng loại sáng cùng ngày sẽ bước vào vòng chung kết để tranh chấp huy chương.

Ánh Viên thi đấu chung kết 2 nội dung của nữ 100 m ngửa và 200 m bướm. Trong khi đó, 2 VĐV nam cũng có hy vọng giành huy chương khi thi chung kết gồm: Nguyễn Hữu Kim Sơn (400 m tự do) và Paul Lê Nguyễn (50 m bướm).

Ở vòng loại 100 m ngửa nữ sáng 21/8, Ánh Viên về nhất sau 1 phút 3 giây 84 (1’03’’84). Cô bỏ khá xa các đối thủ bám đuổi gồm En Qi Hoong của Singapore (1’05’’20) hay Yosaputra của Indonesia (1’05’’25).

Đội bơi Việt Nam mệt mỏi và buồn ngủ vì không được tập đúng giờ Sáng 19/8, đội bơi Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên từ khi đặt chân xuống Malaysia. Tuy nhiên, các VĐV không được tập đúng giờ, mặc dù dậy rất sớm để ra sân tập.

Tùng Lê (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoang-quy-phuoc-dung-cuoi-vong-loai-la-co-muc-dich-post773160.html