Hoảng loạn vì chó lạ tấn công

Đàn chó lạ, không rõ xuất xứ có đặc điểm gần giống nhau và vô cùng dữ tợn lao vào tấn công động vật và nhiều người đã làm hoảng loạn dư luận một số xã phía Tây của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Đàn chó lạ

Sáng 31/7, theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng, PV NNVN đã có mặt tại xóm Tân Lập (xã Minh Đức - Phổ Yên). Tại đây, đông đảo bà con đã tập hợp tại gia đình ông Nguyễn Văn Vương vì cả xóm vừa mới đánh chết được một con chó lạ có nhiều biểu hiện nghi dại.

Ông Vương cho biết, khoảng 7 giờ sáng, ông đi hái lá về cho thỏ thì thấy con chó này xông vào cắn đàn chó của gia đình nhà ông Dung. Về đến nhà, ông Vương lại thấy nó đang lao vào đuổi cắn chó của gia đình. Ông tri hô mọi người đuổi đánh con chó lạ.

Mặc dù bị truy đuổi nhưng con chó trên vô cùng hung hãn, luôn sẵn sàng cắn bất cứ ai nên tất thảy đều phải dùng gậy gộc, cuốc xẻng để tiêu diệt nó. Vậy là hàng chục người trong xóm đuổi theo đánh con chó này.

Chỉ đến khi bị vây tứ phía, nó mới nhảy xuống ao và chịu đánh chết. Không có ai trong xóm Tân Lập nhận con chó bị đánh chết là chó của gia đình mình. Đượ̣c biết, tại xã Minh Đức, từ 28/7 đến nay đã có 3 người bị chó lạ cắn và người dân đã tiêu diệt được 2 con chó vô chủ.

Con chó lạ bị tiêu diệt vào sáng 31/7 tại xóm Tân Lập, xã Minh Đức, huyện Phổ Yên

Tại xã Thành Công (huyện Phổ Yên), đàn chó lạ vô chủ xuất hiện trên địa bàn cả 29/29 xóm của xã. Tính từ ngày 27-30/7/2013, đã có 15 người trong xã bị chó lạ cắn phải tiêm phòng.

Ông Nguyễn Đức Thịnh (Chủ tịch UBND xã Thành Công) cho biết, xã đã chỉ đạo các xóm thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, nếu thấy con chó nào có biểu hiện nghi dại thì đánh chết. Xã cũng yêu cầu các gia đình nghiêm túc thực hiện việc nuôi nhốt, xích chó, không thả rông. Nếu tổ công tác thấy chó chạy rông thì có thể tiêu diệt ngay.

Đến nay, xã Thành Công đã đánh chết 7 con chó lạ và đều không rõ xuất xứ (vô chủ - không có ai nhận). Ông Dương Văn Cường (xóm Thượng Vụ 2, xã Thành Công) cho biết, suốt mấy đêm nay, tiếng chó cắn nhau ầm ĩ cả xóm khiến dân làng rất hoang mang. Trong số những người bị chó lạ tấn công đã có 2 trẻ em là nạn nhân. Chính vì vậy, nhiều gia đình đã cho người đã ở tịt trong nhà để lo bảo vệ trẻ em.

Tại xã Nam Tiến (huyện Phổ Yên) vào ngày 28/7, chó lạ xuất hiện và cắn 3 người. Theo nhiều người dân các địa phương trên thì đàn chó lạ cùng có một đặc điểm là chó lai, có màu lông xám tro, tai vểnh, mắt lồi, trọng lượng lớn từ 15 - 20 kg. Khi xuất hiện, đàn chó này tỏ ra vô cùng hung tợn, tấn công tất cả người và động vật. Tất cả móng của những con chó đã bị tiêu diệt đều bằng lì như bị cắt.

Về thực tế trên, ông Nguyễn Đức Thịnh (Chủ tịch UBND xã Thành Công) cho rằng, đó chỉ là hoang tin, một tin đồn thất thiệt vì thực hiện chỉ đạo của cơ quan thú y và của UBND huyện, khi tiêu diệt được chó lạ thì tất cả đều thực hiện việc chôn, tiêu hủy theo quy định.

Điều làm nhiều người quan ngại là hiện nay trong nhân dân đang dấy lên nguồn tin cho rằng, khi mổ cơ thể những con chó lạ đã bị tiêu diệt thì đều phát hiện có các chíp điện tử, bơm kim tiêm và những vật thể lạ khác. PV NNVN đã trực tiếp chất vấn một số người dân thì đều nhận được câu trả lời là nghe mọi người nói thế chứ bản thân không được chứng kiến.

Chưa xác định rõ nguyên nhân

Trước diễn biến phức tạp và có nguy cơ phát triển của hiện tượng chó lạ tấn công người và động vật, Trạm Thú y huyện Phổ Yên đã tham mưu để UBND huyện ra quyết định về việc phòng chống bệnh dại trên đàn chó.

Ngoài các giải pháp như yêu cầu nhân dân đảm bảo nuôi nhốt chó, thận trọng khi tiếp xúc với chó lạ; toàn bộ những người bị chó lạ cắn phải lập tức đi tiêm phòng, tiêu hủy chó lạ bị tiêu diệt theo quy định, cơ quan thú y huyện chỉ đạo thú y cơ sở rà soát lại toàn bộ số lượng đàn chó để yêu cầu tiêm phòng bổ sung vacxin dại cho chó.

Bà Đào Thị Tường Vy (Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Phổ Yên) cho biết, trong đợt tiêm phòng dại chó năm nay, huyện Phổ Yên đã tiêm đạt 100% kế hoạch với tổng số 22 ngàn con chó được tiêm phòng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết, Chi cục Thú y cũng đã ra văn bản yêu cầu cầu các địa phương tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Chiều ngày 31/7, đoàn công tác của Chi cục Thú y đã về để kiểm tra, tìm hiểu trên cơ thể con chó lạ đã bị tiêu diệt vào buổi sáng tại xóm Tân Lập (xã Minh Đức).

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/48/48/113336/hoang-loan-vi-cho-la-tan-cong-.aspx