Hoàng hôn trên cầu U Bein

Đất nước Myanmar thu hút du khách bằng bản sắc văn hóa đặc sắc chưa bị pha tạp cùng phong cảnh hữu tình đầy mê hoặc. Đến Myanmar bạn không thể bỏ qua cơ hội ghé thăm cây cầu UBein nổi tiếng.

Ngồi thuyền trôi giữa dòng sông Taungthaman và ngắm hoàng hôn bên cây cầu là một khoảnh khắc tuyệt vời.

Cầu U Bein làm bằng gỗ tếch được cho là cây cầu gỗ dài nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Cầu được xây dựng trên hồ Taungthaman vào giữa năm 1800, dài 1,2 km, bao gồm hơn 1.000 trụ cột và hàng ngàn tấm ván gỗ. Những tấm gỗ tận dụng từ các cung điện hoàng gia cổ xưa. Nơi này đã được bình chọn là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

Cây cầu hiện là biểu tượng, điểm hẹn du lịch được du khách yêu thích mỗi lần đến với Myanmar.

Đây cũng là nơi diễn ra những sinh hoạt đời thường của người dân địa phương ở hai bên bờ sông. Ngắm hoàng hôn trên cầu UBein bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống bình yên với những sinh hoạt văn hóa đặc trưng ở nơi đây.

Hai bên cầu là những làng mạc, chùa chiền nên bạn dễ bắt gặp những bóng áo cà sa đỏ thấp thoáng trong ánh nắng chiều.

Những hình ảnh sinh hoạt đời thường đơn sơ của người dân địa phương trên cầu.

Những chiếc thuyền chở du khách qua lại trên sông .

Trần Thương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/anh-hoang-hon-tren-cau-u-bein/110807