Hoảng hồn phát hiện bom 'khủng' nằm dưới nền nhà

Trong lúc đào móng làm nhà, nhiều người hoảng hồn khi phát hiện một quả bom có chiều dài khoảng 1 mét, nặng khoảng 300kg nằm dưới nền móng nhà đã lâu.

Quả bom dài khoảng 1 mét, trọng lượng khoảng 300kg. Ảnh: NT

Ngày 26.9, ông Tơ Đêl Sơn - Chủ tịch UBND xã Chà Vàl (huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam) thông tin, người dân địa phương vừa phát hiện một quả bom có kích thước và cân nặng khủng khi đào móng làm nhà.

Theo đó, chiều 25.9, một hộ dân ở thôn Abát, xã Chà Vàl trong lúc đào móng làm nhà hoảng hồn khi phát hiện một quả bom có chiều dài khoảng 1m, trọng lượng ước gần 300kg nằm dưới nền nhà. Theo quan sát, quả bom còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu hư hỏng.

Người dân địa phương nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương đến xử lý.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, chính quyền xã Chà Vàl đã nhanh chóng đến hiện trường cắm biển cảnh báo nguy hiểm và canh giữ không cho người dân lại gần, đồng thời, báo Cơ quan quân sự huyện Nam Giang đến tiêu hủy. Đến chiều 26.9, quả bom đã được Cơ quan quân sự huyện Nam Giang đưa về nơi cất giữ chờ tiêu hủy.

L.P

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hoang-hon-phat-hien-bom-khung-nam-duoi-nen-nha-566740.ldo