Hoàng gia Anh nói tiếng Việt

Thái tử Charles và Hoàng tử William của Anh hôm 9.2 đã kêu gọi sự đoàn kết quốc tế để bảo vệ động vật hoang dã bằng 5 thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Thái tử Charles cho biết nhu cầu "không thể đáp ứng đủ" từ thị trường châu Á là lý do khiến hoạt động săn bắn động vật hoang dã trái phép gia tăng ở mức "chưa từng thấy trước đây".

"Nhân loại không thể được gọi là nhân loại nếu thiếu đi phần còn lại của tạo hóa," ông nói.

Kết thúc thông điệp của mình, Thái tử Charles và con trai William đã kêu gọi "hãy đoàn kết vì động vật hoang dã" lần lượt bằng tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Swahili và tiếng Trung.

Theo BBC

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hoang-gia-anh-noi-tieng-viet-179732.bld