Hoàn thành xử lý sự cố thấm đập hồ Núi Cốc vào cuối tháng 7

Ông Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc xử lý sự cố thấm thân đập công trình thủy lợi hồ Núi Cốc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7 này.

Theo ghi nhận ngày 24/6 tại công trình thủy lợi hồ Núi Cốc, mực nước hồ đạt ở mức thấp, đạt khoảng 42% dung tích thiết kế. Trận mưa lớn cách đây 2 ngày trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không ảnh hưởng đến sự cố thấm đập chính của hồ…

 Điểm thấm nhiều nhất trên thân đập chính hồ Núi Cốc.

Điểm thấm nhiều nhất trên thân đập chính hồ Núi Cốc.

Trên thân đập chính hiện có hai vệt nước chảy loang với lượng nước rò rỉ qua các điểm thấm khoảng 0,5 lít/giờ. Ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi tỉnh Thái Nguyên cho biết, công ty hoàn tất việc khoan thăm dò theo dõi mực nước thấm tại 5 điểm cắt trên thân đập. Đồng thời chủ động đưa ra các biện pháp khắc phục trước mắt như khoan tạo màng chống thấm toàn bộ thân đập, làm lại hệ thống tiêu thoát nước thân đập, sửa chữa hệ thống tiêu thoát nước mặt mái hạ lưu đập, mái hạ lưu những vị trí bị hư hỏng, khôi phục thiết bị quan trắc thấm và bổ sung thiết bị đo mưa…
Trước nguy cơ mất an toàn của hồ thủy lợi Núi Cốc, nhất là thời điểm mùa mưa lũ đang đến gần, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố tình trạng khẩn cấp. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư công trình triển khai các biện pháp khẩn cấp xử lý sự cố tại đập chính hồ Núi Cốc theo đúng tiến độ thi công. Ông Ngô Xuân Hải - Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, cho biết, việc UBND tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp nhằm triển khai tới rộng rãi các cấp chính quyền địa phương và người dân để có phương án ứng phó với những tình huống xấu. Theo tính toán, việc xử lý sự cố thấm thân đập công trình thủy lợi hồ Núi Cốc sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7.

Thiên Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoan-thanh-xu-ly-su-co-tham-dap-ho-nui-coc-vao-cuoi-thang-7-291318.html