Hoàn thành giải mật vết tích va chạm thiên thạch khổng lồ ở Anh

Việc xác định vị trí một thiên thạch khổng lồ va chạm trên quần đảo Anh đã đi đến hồi kết sau nhiều năm.

Trong nhiều năm, các nhà khoa học tìm thấy và nghiên cứu nhiều mảnh đá màu xanh lá cây được cho là một dạng đá sa thạch 1,2 tỷ năm tuổi gần khu vực Ullapool, 30 dặm về phía tây của làng Lairg, miền bắc Scotland.

Và trong lần nghiên cứu mới, tiến sỹ Mike Simms tin rằng ông đã tìm thấy một miệng hố núi lửa rộng 25 dặm bị chôn vùi dưới lòng đất gần làng Lairg.

Quanh miệng hố này xuất hiện nhiều lớp trầm tích đá đứt gãy và theo thống kê đo đạc từ thiết bị thì khu vực này cũng như làng Lairg chứa nhiều lực hấp dẫn lý tưởng.

Mike Simms cho rằng, đây là một trong 15 miệng núi lửa thiên thạch lớn nhất trên thế giới có thể do một thiên thạch có khối lượng 13 tỷ tấn va vào với tốc độ kinh hoàng 40.000 mph.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/hoan-thanh-giai-mat-vet-tich-va-cham-thien-thach-khong-lo-o-anh-762743.html