Hoãn phóng tên lửa đến Guam: Mỹ mềm mỏng với Triều Tiên

Hoãn phóng tên lửa đến Guam - Các quan chức đứng đầu Mỹ ngỏ ý muốn tiến tới đàm phán với Triều Tiên.

Tiến tới đàm phán Mỹ Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trì hoãn quyết định phóng tên lửa vào Guam và muốn xem xét lại phản ứng của Mỹ đối với nước này, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông báo ngày 15/8.

Lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra kế hoạch hoãn tấn công vào đảo Guam. Ảnh: Reuters

Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự chung khiến Bình Nhưỡng nhiều lo ngại. Các chuyên gia cảnh báo rằng, Bình Nhưỡng có thể vẫn duy trì các kế hoạch tên lửa và hạt nhân “mang tính chất khiêu khích”.

Trong thời gian xuất hiện công khai cách đây 2 tuần, ông Kim đã trực tiếp tham gia giám sát quá trình thực hiện kế hoạch phóng 4 quả tên lửa nhằm mục tiêu vào đảo Guam, hãng thông tấn KCNA cho biết.

“Ông Kim cho biết, nếu Washington vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích và hăm dọa tại bán đảo Triều Tiên thì chắc chắn Bình Nhưỡng sẽ quyết định thực hiện kế hoạch như đã tuyên bố trước đó”, KCNA cho biết.

Các bức ảnh của KCNA cho thấy, ông Kim được cho là đang xem xét lộ trình phóng tên lửa bắt đầu từ bờ biển phía đông Triều Tiên, bay qua Nhật Bản và phóng vào Guam.

Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công vào Mỹ và các căn cứ quân sự của nước này.

Mối đe dọa gần đây nhất mà Bình Nhưỡng tuyên bố là tấn công vào đảo Guam trong bối cảnh Tổng thống Trump giận dữ thách thức “khóa và nạp” (quân đội Mỹ sẵn sàng chiến đấu).

Trong khi đó, các quan chức Mỹ vẫn tỏ ra động thái khiêm nhường trong những ngày gần đây.

Trả lời với các phóng viên ngày 15/8 về vụ trì hoãn phóng tên lửa vào đảo Guam của Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, quyết định đàm phán với Mỹ tùy thuộc vào nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

“Chúng tôi vẫn mong muốn tìm cách để có thể tiến tới đàm phán với Triều Tiên. Điều đó tùy thuộc vào lãnh đạo Kim Jong Un”, ông Tillerson nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Heather Nauert lại cho rằng, quyết định của Triều Tiên về việc ngừng phóng tên lửa vào đảo Guam chưa đủ. Bình Nhưỡng cần phải tỏ rõ thiện chí chấm dứt và phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

“Tôi cho rằng, họ phải làm nhiều hơn nữa. Họ phải biết rằng, những gì họ cần phải làm bây giờ là tiến tới đàm phán về vấn đề này”, ông Nayert nói thêm.

Ngăn chặn chiến tranh

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói vào ngày 15/8 rằng, chính quyền Hàn Quốc sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào.

“Hành động quân sự tại bán đảo Triều Tiên chỉ có thể do Hàn Quốc quyết định và không một ai khác có quyền quyết định điều này mà không có sự tham gia của Hàn Quốc. Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết mình ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào”, ông Moon nhấn mạnh.

Nghiên cứu mới từ nhóm các chuyên gia Anh và một bài báo trên tờ New York Times trích dẫn rằng, Triều Tiên vẫn tiếp tục thu nhận các động cơ tên lửa từ nhà máy Ukraine thông qua mạng lưới bất hợp pháp. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ vào ngày 15/8 lại cho rằng, Triều Tien có khả năng tự sản xuất động cơ tên lửa và nguồn tình báo cho biết, đất nước này không cần phải nhập khẩu động cơ tên lửa từ bất kỳ nước nào.

Phía Nhật Bản cho biết, luôn khẳng định cam kết chung tay đối phó với vấn đề Triều Tiên trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Nhật Bản với người đồng cấp Mỹ vào ngày 16/8.

“Môi trường chiến lược đang trở nên khắc nghiệt hơn và chúng ta cần phải thảo luận nhiều hơn để đối mặt với điều này”, một quan chức Bộ ngoại giao Nhật Bản nói tại buổi họp báo tại Tokyo.

“Chúng tôi sẽ cùng với Mỹ cam kết quốc phòng và đối phó với mối đe dọa hạt nhân”, quan chức này cho biết.

Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại chính của Triều Tiên liên tục yêu cầu Bình Nhưỡng cần phải kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân cũng như yêu cầu phía Hàn Quốc và Mỹ chấm dứt các chương trình tập trận chung nhằm giảm căng thẳng.

Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng ngoại giao Đức Sigmar Gabriel. Hai bên đã nhận định về căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu giảm nhưng vẫn dai dẳng.

“Các bên liên quan nên quan sát đúng đắn và có lựa chọn khéo léo vì trách nhiệm đối với lịch sử và loài người”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Thượng nghị sỹ Mỹ Edward Markey, một quan chức Ủy ban đối ngoại Thượng viện về vấn đề Đông Á cho biết: “Sự thống nhất về mục đích chung giữa Mỹ và các đồng minh bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là rất quan trọng trong bối cảnh thách thức hạt nhân gia tăng của Triều Tiên”.

Chuyên gia quân sự và giáo sư Viện Đại học  Kyungnam tại Seoul-ông Kim Dong-yub cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng đối với các thách thức tên lửa của Triều Tiên.

“Những người mà không biết về Triều Tiên có thể rơi vào bẫy của họ. Tuy nhiên, Mỹ luôn nhìn thấy được điều đó”, ông Kim Dong-yub nói thêm.

Mỹ và Hàn Quốc vẫn liên tục căng thẳng với Triều Tiên từ sau chiến tranh Triều Tiên những năm 1950-1953. Triều Tiên hiện vẫn bắt giữ 3 công dân của Mỹ với cáo buộc hành vi gián điệp. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại chưa phải là phù hợp để nói về vấn đề này, KCNA trích dẫn lời của phát ngôn viên Bộ ngoại giao Triều Tiên.

 (Theo reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/hoan-phong-ten-lua-den-guam-my-mem-mong-voi-trieu-tien-250244.html