Hoàn chỉnh quy định khen thưởng người tố cáo tham nhũng

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao nhiệm vụ Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ soạn thảo, ban hành Thông tư liên tịch quy định về khen thưởng người có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng.

Thực tế, trong đấu tranh chống tham nhũng, việc phát hiện và tố cáo các hành vi tham nhũng là rất quan trọng, là tiền đề cho công tác xử lý các vụ việc tham nhũng. Vì vậy cần có cơ chế bảo vệ tài sản, tính mạng, đồng thời khen thưởng, động viên kịp thời đối với những người dũng cảm tố cáo các hành vi tham nhũng Ngày 7/9/2010 vừa qua, 88 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống tham nhũng đã được vinh danh tại Hội nghị quy mô toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức. Trong tổng số 88 cá nhân được tuyên dương, có 46 người dũng cảm trực tiếp tố cáo, đấu tranh với hành vi tham nhũng. Vừa qua, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cũng đã xây dựng dự thảo Quy chế khen thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Theo dự thảo này, cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng sẽ được xét khen thưởng Huân chương Dũng cảm, Bằng khen của Thủ tướng, hoặc Bằng khen cấp Bộ, tỉnh và tương đương, đồng thời được thưởng đến 30 lần mức lương tối thiểu chung. Quốc Hà (Nguồn: Công văn số 6632/VPCP-TCCV)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/hoan-chinh-quy-dinh-khen-thuong-nguoi-to-cao-tham-nhung/20109/36594.vgp