Hoài Lâm: 'Tự hào khi được gọi là con nuôi Hoài Linh'

Quán quân Gương mặt thân quen còn chia sẻ cách sống, sinh hoạt và ăn uống của mình cũng rất giống với cha nuôi.

- Có thông tin Hoài Lâm được mời làm huấn luyện viên The Voice Kids nhưng anh từ chối. Thực hư thế nào?

- Trong thời gian qua, có rất nhiều chương trình mời tôi tham gia, trong đó có The Voice Kids. Tuy nhiên, tôi thấy chưa thích hợp, sợ chưa làm tròn được trách nhiệm chương trình giao phó nên chưa nhận lời. Biết đâu trong thời gian tới, tôi sẽ lại trở thành thí sinh của một chương trình nào đó mà mình thật sự yêu thích.

- Lâm sẽ trả lời ra sao nếu có người nói mình "lười biếng", ỷ lại vào cái bóng của Hoài Linh?

- Tôi nghe điều này từ rất nhiều phía. Nhưng tôi nghĩ ba Linh là người có vị trí lớn trong lòng khán giả, nên cái bóng của ông cũng rất lớn với nhiều người chứ không phải riêng mình (cười).

Với bản thân tôi, điều đó cũng gây nên áp lực vì mình chưa thật sự làm nên bước đột phá. Nhưng may mắn là tôi được làm con của ba Linh nên cảm thấy rất bình thường và chấp nhận như một lẽ tự nhiên.

Hoài Lâm từ chối lời mời làm huấn luyện viên The Voice Kids. Ảnh: NVCC

- Ở showbiz, có điều gì khiến Lâm cảm thấy mệt mỏi, không phù hợp với bản thân mình?

- Ngành nghề nào cũng có áp lực riêng. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cách sống dung hòa giữa được và mất sẽ cảm thấy hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất khi tôi làm công việc này là được nhiều người quan tâm, yêu quý và đó cũng đòi hỏi mình phải nỗ lực hơn, sống có trách nhiệm hơn nhiều lần để xứng đáng với sự quan tâm ấy.

- Tên gọi "con nuôi Hoài Linh" mang đến cho Hoài Lâm những thuận lợi lẫn sức ép gì?

- Sức ép là tôi phải vượt lên để khán giả chỉ nhắc nhiều đến một ca sĩ Hoài Lâm, nhưng việc gắn liền với danh xưng ấy cũng là một niềm tự hào đó chứ.

- Ba nuôi Hoài Linh tác động đến sự nghiệp lẫn cuộc sống của anh ra sao?

- Làm con của bố Linh, tôi cũng có những ảnh hưởng nhất định về cách sống, cách sinh hoạt, ăn uống và nhất là cái duyên hài của ba.

Hoài Lâm ảnh hưởng cách sống, sinh hoạt và duyên hài hước từ bố nuôi Hoài Linh. Ảnh: KT

- Hoài Lâm vừa phát hành MV "Chính mình", tựa đề của ca khúc có ý nghĩa như thế nào với anh trong thời điểm này?

- Tựa đề ca khúc chính là tâm trạng của tôi thời gian vừa qua. Sau khi tạm nghỉ để tìm cho mình những nguồn cảm hứng mới, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Tôi cũng hoạch định rất nhiều kế hoạch và các mốc thời gian để đạt được mục tiêu đề ra.

Trước mắt, MV Chính mình là món quà tôi muốn dành tặng các khán giả trước khi bắt tay vào dự án mới.

- Nội dung ca khúc khiến người nghe có cảm giác lạc lõng, chơi vơi. Đây có phải là tâm trạng của anh khi bắt đầu nổi tiếng tại showbiz?

- Đúng. Đây là tâm trang của tôi khi bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn. Tôi còn trẻ, nhiều hoài bão, mơ ước và nhất là luôn muốn khẳng định khả năng của bản thân nên hay suy nghĩ nhiều thứ. Cũng vì có quá nhiều thứ cùng lúc diễn ra trong đầu đến nỗi tự gây nên áp lực cho bản thân. Đôi lúc tôi cảm thấy chơi vơi là vậy.

- Để fan phải chờ đợi quá lâu, có người trách Hoài Lâm ích kỷ, chỉ nghĩ đến sở thích của bản thân?

- Thật lòng, tôi cũng rất áy náy về điều này nhưng nghệ sĩ thì phải có cảm xúc mới thăng hoa trong công việc nghệ thuật. Tôi sẽ cố gắng trở lại sớm nhất để không phụ lòng người hâm mộ. Bản thân vốn rất sợ cảm giác chênh vênh khi chưa tìm ra nguồn cảm hứng mới.

- Con đường Lâm chọn khiến nhiều người liệt kê anh vào nhóm "khác người". Lâm nghĩ gì về nhận định này?

- Những người làm nghệ thuật đa số đều phải “khác người”. Vì có những điểm khác biệt mới đáp ứng được nhu cầu khán giả.

Tôi nghĩ mình vẫn còn một số điểm chưa khắc phục được như tính nhút nhát, giao tiếp kém trước đám đông, đôi khi không biết nói chuyện nên đã làm fan buồn lòng.

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoai-lam-tu-hao-khi-duoc-goi-la-con-nuoi-hoai-linh-post668595.html