Hoài Ân (Bình Định): Nguy cơ tiềm ẩn từ những xe chở cát

Doanh nghiệp Tường Duy đưa phương tiện, máy móc tới khu vực bãi cát sông Kim Sơn thuộc địa phận xã Ân Thạnh khai thác cát.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Nhiều người dân ở xóm 3, thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân phản ảnh: Từ tháng 5 đến nay, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) xây dựng Tường Duy - trụ sở tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân đưa phương tiện máy móc tới khu vực bãi cát sông Kim Sơn thuộc địa phận xã Ân Thạnh khai thác cát.

Do đó, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải ra, vào vận chuyển cát và thường xuyên chạy xe với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân địa phương, nhất là các cháu học sinh.

Ngoài ra, khi lưu thông trên đường, xe gây bụi bặm tấp vào nhiều nhà dân ở dọc đường và gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, xe chở cát chạy với lưu lượng quá nhiều nên cày nát một đoạn đường dẫn vào nơi khai thác cát, gây sạt lở đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ gia đình.

Được biết, mỏ khai thác cát của DNTN xây dựng Tường Duy được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép khai thác khoáng sản vào ngày 10/5/2016 và quyết định cho thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng vào ngày 28/6/2016 với diện tích 2,3ha; công suất khai thác 10.000m3 cát/năm, thời hạn 5 năm.

Ông Trần Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Thạnh cho biết: Do trên địa bàn huyện Hoài Ân chỉ có mỏ cát này được cấp phép nên lượng xe ra, vào lấy cát mỗi ngày rất đông. Có hiện tượng xe thường chạy nhanh để kịp chuyến nên đúng là có mất an toàn giao thông và gây bụi trong quá trình vận chuyển.

Địa phương đã nhắc nhở chủ mỏ cát phải đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, nhưng do xe chở cát thuộc nhiều doanh nghiệp, công ty khác nhau nên khó quản lý hết. Sắp tới, UBND xã sẽ mời chủ mỏ cát và chủ các phương tiện làm việc, nhắc nhở phải đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường.

C. Luận

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoai-an-binh-dinh-nguy-co-tiem-an-tu-nhung-xe-cho-cat-d27987.html