Họa sỹ Bằng Lâm “đổi gió”

(ANTĐ) - Nếu như trước kia, xu hướng tả thực-cách điệu-ấn tượng vẫn được họa sỹ Bằng Lâm tôn chỉ thì triển lãm “Tả Van quê vợ” diễn ra ngày 8-2 tại Nhà triển lãm Mỹ thuật, 16 Ngô Quyền chính thức đánh dấu sự đột phá của ông với phong cách vẽ trừu tượng.

Sau chuyến du khảo tại Tả Van (quê vợ họa sỹ) ở Sa Pa, vùng cao nguyên đầy sương mù gió núi với cảm hứng trào dâng, ông đã cho ra đời một loạt tác phẩm tranh dầu trừu tượng đầy ắp những ký họa tạo hình kỷ hà rất gần với thị giác mô phỏng của người nguyên thủy-tiền sử, mà nguồn gốc sâu xa hơn lại đến từ những bức bích họa khắc chạm trên đá ngoài trời của người xưa. Cuộc trở về “Tả Van quê vợ” của ông mở ra những nẻo đường mới, đầy triển vọng cho tìm tòi, kiểm nghiệm, sáng tạo để ngộ ra cái đẹp. Ông đã tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng người yêu nghệ thuật về phong cách và cá tính của người họa sỹ.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=93008&channelid=8