Hòa nhạc giao hưởng 'đỉnh cao': Ai cũng có thể nghe, ai cũng có thể hiểu

Khán giả sẽ nhận ra rằng, âm nhạc cổ điển hóa ra cũng rất gần gũi và không hề quá khó hiểu.

Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng đặc biệt, “phát súng mở màn” cho chuỗi các chương trình nghệ thuật biểu diễn có chất lượng cao tại Nhà hát Lớn Hà Nội theo chủ trương của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả thưởng thức những tác phẩm âm nhạc “không thể kinh điển hơn” nhưng lại cực kỳ quen thuộc và vô cùng dễ nghe.

DNGHQG Việt Nam trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội (ảnh: Cong Cuoc)

Từ những những ca khúc Cách mạng Việt Nam hào hùng

Chỉ mới gần 60 năm tuổi đời so với lịch sử hơn 300 năm của giao hưởng thính phòng thế giới, nhưng các tác phẩm khí nhạc Việt Nam được viết khá chắc tay, phong phú về thể loại, và bám sát với cung đường lịch sử của dân tộc. Điều này được thể hiện rõ trong hai tác phẩm Việt Nam được Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia (DNGHQG) thể hiện vào đêm nhạc 30/8 tới đây là Khởi nhạc “Chào mừng” của Trọng Bằng và Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi.

GS.NSND Trọng Bằng là cái tên đã quá quen thuộc trong làng âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Được công diễn năm 1986 nhân kỷ niệm 10 năm ngày đất nước thống nhất, khúc Khởi nhạc “Chào mừng” của ông mang âm hưởng hào hùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, kết hợp với những giai điệu dân ca thân thương của đất nước. Điểm nhấn của tác phẩm chính là những âm sắc quyến rũ của đàn bầu được trình diễn bởi NSƯT Bùi Lệ Chi, một trong những nghệ sỹ đàn bầu xuất sắc nhất của Việt Nam hiện nay.

Cố nhà văn, nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi, tác giả ca khúc "Người Hà Nội" (Ảnh: xã luận)

Những người yêu mến cố nhà văn Nguyễn Đình Thi hẳn không hề xa lạ với ca khúc Người Hà Nội. Đối với những ai hay xem truyền hình, những giai điệu đầu tiên “Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây” của ca khúc lại càng quen thuộc hơn khi nó từng là phần nhạc hiệu cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Trong Hòa nhạc Giao hưởng đặc biệt lần này, DNGHQG và nữ nghệ sỹ giọng soprano Đào Tố Loan chắc chắn sẽ giới thiệu đến người yêu âm nhạc và cả người yêu Hà Nội một Người Hà Nội thật trọn vẹn và khó quên.

Cho đến những giai điệu kinh điển mà ... cực kỳ quen tai của nhân loại

Đối với những ý kiến vẫn cho rằng nhạc cổ điển là loại hình âm nhạc khó nghe, khó hiểu và chỉ dành cho những người học nhạc chuyên nghiệp, chương trình hòa nhạc đặc biệt của DNGHQG sẽ đem đến một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Những tác phẩm được chọn lọc trong đêm diễn không chỉ là những cái tên kinh điển nhất của âm nhạc cổ điển, mà còn nằm trong số những tác phẩm xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống thường ngày của con người.

Nếu bạn là từng xem các bộ phim hoạt hình như Tom và Jerry, Thỏ Bug hay một số bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hollywood như Ice Age vv, chắc chắn bạn đã nghe qua, thậm chí từng nhẩm theo những giai điệu trong khúc aria Largo Al Factotum trích từ vở opera hài hước Người thợ cạo thành Seville – cũng chính là một tác phẩm được DNGHQG trình diễn trong chương trình lần này. Tác giả của vở nhạc kịch, Gioachino Antonio Rosisni được xem là nhà soạn nhạc opera nổi tiếng nhất trong lịch sử, còn Người thợ cạo thành Seville luôn nằm trong top 10 tác phẩm opera được trình diễn nhiều nhất trên thế giới.

Vở opera "Người thợ cạo thành Seville" trên sân khấu nước ngoài (ảnh: MET)

Một tuyệt phẩm cổ điển khác cũng sẽ được giới thiệu trong đêm diễn 30/8 tới chính là Bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Còn được biết đến với cái tên Bản giao hưởng định mệnh, đây không chỉ là một trong những tác phẩm âm nhạc cổ điển quan trọng nhất của nhân loại, mà nó còn là một trong những tác phẩm được biểu diễn thường xuyên nhất. Motif 4 nốt mở đầu xuất hiện tràn lan trong văn hóa đại chúng, từ nhạc disco, rock n roll cho đến các bộ phim điện ảnh và truyền hình, đã khiến Bản giao hưởng số 5 trở nên quá quen thuộc ngay cả đối với những người ít nghe nhạc nhất.

Nhà hát Lớn Hà Nội được kỳ vọng trở thanh thánh địa của nghệ thuật đỉnh cao Việt Nam (ảnh: gotorest)

Giờ phút này, có thể khẳng định rằng, bữa tiệc âm nhạc cổ điển đỉnh cao về chất lượng của Bộ VHTTDL và DNGHQG Việt Nam đã được chọn lọc, chuẩn bị kỹ lưỡng và chắc chắn sẽ đem lại cho khán giả nước nhà những giây phút thăng hoa nhất của cảm xúc. Còn bạn, hãy vượt qua những rào cản về định kiến, những lối mòn trong suy nghĩa để tự thưởng cho mình một đêm nhạc hàn lâm trọn vẹn - thật quen thuộc, và không hề khó hiểu.

Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng Đặc biệt diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào lúc 20h00, Thứ Ba, ngày 30/8/2016 do DNGHQG trình diễn, với sự tham gia của các nghệ sỹ Đào Tố Loan, NSƯT Bùi Lệ Chi…/.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/hoa-nhac-giao-huong-dinh-cao-ai-cung-co-the-nghe-ai-cung-co-the-hieu-207378.html