Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ chia lại Syria?

Tình hình cuộc xung đột ở Syria có thể xuất hiện căng thẳng mới và nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc xung đột ở Syria.

Tờ báo “Tầm nhìn” (Vzgluad) của Nga đã thông báo rằng, khả năng tăng cường lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ở Syria là rất lớn. Theo thông tin chính thức từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, trong Hội nghị An ninh ở Munich ông đã tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Hoa Kỳ gửi lực lượng đặc biệt đến Syria.

Chiến sự ở phía Bắc Syria có thể dẫn tới hình thành một nhà nước liên minh mới ?

Lưu ý rằng, hiện nay các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực hoạt động ở phía bắc Syria và chạy dọc theo sông Euphrates. Theo các chuyên gia, những hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy lãnh thổ Syria đang bi chia cắt. Giám đốc của Trung tâm nghiên cứu về các vấn đề Trung Đông và Trung Á , ông Semen Bagdasarov tin rằng, đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi kèm với một thỏa thuận nào đó giữa hai nước này.

Nhiều chuyên gia cũng tin rằng, họ đủ cơ sở dự đoán rằng trong thời gian tới trên lãnh thổ Syria sẽ xuất hiện nhà nước liên minh Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ. Ngoài ra, chuyên gia này cũng không loại trừ khả năng Ả Rập Saudi cũng sẽ nhảy vào chiến đóng một khu vực nào đó trên lãnh thổ Syria.

Cần lưu ý rằng, vấn đề chia cắt Syria đã được thảo luận trong một thời gian dài, nhưng thực tế đến thời điểm này vẩn chưa trở thành hiện thực. Nhưng có vẻ “câu đố” này đang dần dần được giải, khi mà lộ thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung lực lượng và có kế hoạch cùng với Mỹ tiến về Rakka. Mỹ đang xem xét khả năng gửi quân đến khu vực này. Điều này khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thực sự muốn chia cắt lãnh thổ Syria thành nhiều phần.

Vì vậy vấn đề được quan tâm là: sẽ xuất hiện nhà nước liên minh này không? Và nếu có nó sẽ tác động đến cuộc xung đột Syria như thế nào?

Trong một cuộc phỏng vấn của “PolitEkspert” với chuyên gia quân sự, người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu cuộc xung đột Trung Đông và các lực lượng vũ trang của khu vực, Anton G. Mardasov đã làm sáng tỏ mối hoài nghi này.

Chuyên gia này cho biết rằng, các lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria đã tồn tại trong một thời gian dài, vì vậy họ rất muốn tăng cường lực lượng ở khu vực này.

“Trên thực tế vùng đệm ở phía bắc Syria đã tồn tại một thời gian dài. Khu vực này nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả Syria lẫn Thổ Nhĩ Kỳ. Damascus muốn đập tan lực lượng người Kurd và thiết lập ảnh hưởng trong khu vực. Trong khi đó Erdogan cũng quan tâm đến các vùng đệm để chứa những người tị nạn”, chuyên gia quân sự cho biết.

Phía bắc Syria được coi là vị trí chiến lượng quan trọng và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng bằng mọi cách để sở hữu nó và không loại trừ họ cần sự hỗ trợ từ Mỹ.

“Thổ Nhĩ Kỳ muốn có một lợi thế nhất định trong vùng đệm này, rằng cũng muốn có một thêm đội ngũ của người Mỹ. Lực lượng này hiện nay vẫn có nhưng số lượng rất nhỏ, chi khoảng 50-60 cố vấn quân sự”, chuyên gia này chia sẻ.

Hiện tại có thể khẳng định rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ chối chủ quyền của mình đối với khu vực này. Họ cần và mong muốn tăng cường sự ảnh hưởng trong vùng đệm này để chống lại lực lượng người Kurd”, chuyên gia kết luận.

Trong kết luận của tờ “PolitEkspert” cần lưu ý rằng, khả năng hình thành nhà nước ở phía bắc Syria hoàn toàn có thể trở thành hiện thực và làm mất uy tín của toàn bộ quá trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột. Việc chiếm lãnh thổ và những tranh cãi xung quanh chúng sẽ tăng thêm một điểm nóng căng thẳng giống như “đổ dầu vào lửa”. Và chắc chắn rằng cuộc chiến này sẽ không bao giời chấm dứt, khu vực này sẽ không thể đi tới hòa bình ổn định được.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/hoa-ky-va-tho-nhi-ky-chia-lai-syria-3329829/