Hoa khôi Taekwondo cùng đồng đội giành HCV châu Á

Đội tuyển nữ Taekwondo Việt Nam với sự góp mặt của Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Liên Thị Tuyết Mai đã giành HCV nội dung biểu diễn đồng đội.

ĐT Taekwondo nữ Việt Nam gồm Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Liên Thị Tuyết Mai có những màn thể hiện rất ấn tượng tại AIMAG 5.

ĐT Taekwondo nữ Việt Nam gồm Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Liên Thị Tuyết Mai có những màn thể hiện rất ấn tượng tại AIMAG 5.

Tổng điểm trung bình qua hai bài thi của ĐT nữ Taekwondo Việt Nam là 8,050, qua đó vượt qua đội nữ Indonesia để giành tấm HCV thứ 6 cho đoàn Việt Nam.

Trong nhóm 3 VĐV này, Châu Tuyết Vân là gương mặt nổi bật nhất.

Châu Tuyết Vân (ngoài cùng bên trái) sinh năm 1990. Cô được biết đến không chỉ bởi bề dày thành tích ở môn Taekwondo nội dung biểu diễn mà còn bởi gương mặt khả ái.

Đây là tấm HCV đầu tiên trong ngày 22/9 của thể thao Việt Nam tại AIMAG 5.

Với tấm HCV của ba cô gái Taekwondo, đoàn Thể thao Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 7, với 6 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.

Quyền biểu diễn nữ là nội dung thế mạnh của Việt Nam, bởi các VĐV đều từng giành HCV thế giới.

Những màn biểu diễn ấn tượng của ba cô gái Châu Tuyết Vân - Nguyễn Thị Lệ Kim - Liên Thị Tuyết Mai.

Trước đó, Taekwondo Việt Nam đã giành được các tấm HCĐ của Nguyễn Văn Duy (63kg nam), Trần Thị Ánh Tuyết (57kg nữ) và Hà Thị Nguyên (62kg nữ).

Trọng Phú/VOV.VN
Từ Ashgabat, Turkmenistan

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/hoa-khoi-taekwondo-cung-dong-doi-gianh-hcv-chau-a-674418.vov