Triệt phá ổ nhóm đánh bạc số đề hàng tỷ đồng mỗi ngày

12 đối tượng trong đó đa phần là phụ nữ có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố.

Thực hiện chỉ đạo đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã phát hiện, triêt phá nhóm đối tượng chuyên đánh bạc dưới hình thức số đề.

Các đối tượng bị bắt giữ, khởi tố.

Các đối tượng bị bắt giữ, khởi tố.

Quá trình điều tra, theo dõi, ngày 1/12/2021, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Ngô Quyền đã đột kích, bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội gồm: Hoàng Thị Phương Thảo (sinh 1984, trú tại số 77/1 Đông Khê, phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng); Vũ Thị Làn (sinh 1959, trú tại phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng); Đàm Thị Mến (sinh 1972, trú tại xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Nguyễn Thị Hồng Liên (sinh 1984; trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng); Mai Thị Hải (sinh 1976, trú tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng); Phạm Thị Hoa (sinh 1979, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng); Phạm Thị Ngọc Anh (sinh 1987, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng); Hồ Thị Nguyệt Lan (sinh 1966, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng); Nguyễn Văn Toản (sinh 1972, phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng); Hoàng Thị Xuân (sinh 1975, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Lê Thị Thu Hậu (sinh 1982, phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng); Đỗ Văn Gia (sinh 1956, phường Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng).

Lực lượng Công an đã thu giữ 18 điện thoại, iPad, lap top, tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 10/12/2021, Cơ quan CSĐT - Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 12 đối tượng trên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức mạng xã hội để trao đổi giao dịch, sử dụng sim rác, lập nhiều tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi địa điểm, hình thức hoạt động giao dịch nhằm xóa dấu vết che mắt lực lượng Công an. Địa bàn hoạt của các đối tượng nằm trên nhiều quận huyện khác nhau thuộc thành phố Hải Phòng.

Công an quận Ngô Quyền đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Vũ Ba

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/triet-pha-o-nhom-danh-bac-so-de-hang-ty-dong-moi-ngay-200914.html