Hoa hồng không dành cho em

(Dân trí) - Hoa hồng không dành cho em là bộ phim được phóng tác kịch bản từ tiểu thuyết Trung Quốc “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” của nhà văn Kỷ Đạt. Bộ phim với thông điệp: Lòng tham vô độ sẽ là “mồ chôn” của con người bởi nhiều bi kịch không lối thoát.

Hoa Hồng không dành cho em là bộ phim được phóng tác kịch bản từ tiểu thuyết Trung Quốc “Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” của nhà văn Kỷ Đạt. Bộ phim với thông điệp: Lòng tham vô độ sẽ là “mồ chôn” của con người bởi nhiều bi kịch không lối thoát. Và sự ích kỷ là “kẻ thù” của tình yêu, sẽ được công chiếu vào lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV9, bắt đầu từ 4/11/2011.

Bộ phim nói về một chủ đề không có gì quá mới mẻ: Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu; Tình yêu và tiền bạc. Chuyện phim kể về tình yêu kéo dài suốt 4 năm đại học của Thùy Hạnh (Lan Phương) và Hoàng Sang (Hà Trí Quang đóng) cuối cùng cũng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới.

Ban đầu, bà mẹ chồng của Thùy Hạnh tỏ ra rất thương yêu con dâu nhưng ẩn sau những yêu thương đó là những toan tính rất ghê gớm của bà mẹ chồng. Bà Sáng, mẹ chồng Thùy Hạnh đã không từ mọi thủ đoạn để “kiếm tiền” trên cuộc hôn nhân của con trai mình.

Chính những thủ đoạn của mẹ chồng cùng với những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, Thùy Hạnh bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Sau đó, cô gặp Khải An- Tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông – điện tử, trẻ tuổi, điển trai song tính cách lạnh lùng, kênh kiệu và luôn mỉa mai cô… và dần nảy sinh tình cảm.

Một số hình ảnh trong phim

Tuy nhiên, Thùy Hạnh vẫn không thể thoát khỏi những toan tính rất ghê gớm của bà Sáng, cuối cùng quá nhiều bi kịch đã xảy ra với cuộc đời cô khiến cô bị phát điên... và còn gặp nhiều bi kịch khác nữa.

Bộ phim với sự tham gia của một số tên tuổi nổi tiếng như: Lan Phương, Hà Trí Quang, Trương Minh Quốc Thái... sẽ phát sóng hàng tuần trên kênh VTV9 bắt đầu từ ngày 4/11 tới đây.

Phan Lê

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c23/s157-532166/hoa-hong-khong-danh-cho-em.htm