Hỏa hoạn tại Cà Mau: Tang thương bao trùm cả gia đình

Liên quan đến vụ hỏa hoạn vô cùng nghiêm trọng xảy ra rạng sáng nay khiến 6 người trong một gia đình chết thảm, theo ngành chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do sự cố chập điện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường đến 10 giờ sáng nay (31.7), gia đình đã tiến hành làm nghi thức liệm cho 6 nạn nhân xấu số.

Đây là sự cố hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn khu vực chợ phường 7, TP. Cà Mau nên lượng người dân hiếu kỳ đến xem khá đông. Lực lượng chức năng rất vất vả trong công tác đảm bảo giao thông và trật tự tại hiện trường.

Gia đình nạn nhân không kiềm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn.

Sáng nay, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Lâm Văn Bi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đến gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đồng thời gửi phần hỗ trợ của UBND tỉnh là 5,4 triệu đồng/người, đồng thời hỗ trợ sửa nhà 10 triệu đồng và hứa ra sức hỗ trợ hết mình cho gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả trước nỗi đau quá lớn.

Bên cạnh đó, UBND TP.Cà Mau đã có phần hỗ trợ 30 triệu đồng và 6 chỗ an táng cho 6 nạn nhân tại Nghĩa trang Nhân dân TP.Cà Mau (phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau). Ngoài ra, UBND phường 7 cũng đã hỗ trợ cho gia đình 12 triệu đồng và huy động lực lượng để đảm bảo an ninh và giúp gia đình lo việc hậu sự.

Ông Lâm Văn Bi chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Khoảng 10 giờ sáng gia đình tiến hành thực hiện nghi thức liệm.

Rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh gia đình nạn nhân.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Kiệt, ở cạnh gia đình nạn nhân cho biết: “Khoảng gần 1h sáng có thấy khói bốc lên sau nhà và nghe tiếng la nhưng không nghĩ là có người chết. Sáng ra mới biết sự việc đau lòng, theo nhận định ban đầu của nhiều người thân và mọi người xung quanh thì nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện”.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Như Dân Việt đã thông tin , hơn 0h khuya ngày 31.7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu, phường 7, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau khiến 6 người trong cùng gia đình chết thảm. Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Vợ chồng ông Trần Quang Tiên, bà Trần Kim Anh (cùng 59 tuổi), cùng hai con là Trần Quang Toàn (22 tuổi), Trần Kim Hằng (28 tuổi), cháu Quách Gia Hy (4 tuổi) và Trần Thanh Vi (8 tuổi cháu nội và ngoại của ông Tiên).

Bà Trần Thị Lê (chị gái ông Tiên - nạn nhân duy nhất thoát chết) bần thần cho biết: "Thời điểm xảy ra cháy, tôi ngủ ở phía trước căn nhà, còn gia đình ông Tiên ngủ ở phía sau và trên căn gác làm bằng gỗ".

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Thầy Lê Quốc Toàn - giáo viên trường THPT Cà Mau, bộc bạch: “Thầy Tiên là tổ trưởng tổ Vật lý, kỹ thuật công nghiệp tại trường THPT Cà Mau. Trong quá trình công tác thầy Tiên luôn là một người nhiệt tâm và hòa đồng với đồng nghiệp, hiền lành và luôn hết mình vì học sinh. Tập thể giáo viên và học sinh trường quá bất ngờ và đau lòng khi biết vụ việc xảy ra”.

Hiện sự cố vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoa-hoan-tai-ca-mau-tang-thuong-bao-trum-ca-gia-dinh-697771.html