Hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong 1 gia đình tử vong

Sau tiệc sinh nhật 9 tuổi vui vẻ hạnh phúc của bé trai, cả gia đình 4 người đều tử vong trong vụ hỏa hoạn vào rạng sáng 26/2.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào 0h50 sáng ngày 26/2 tại đường 30-4, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nạn nhân là vợ chồng anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre), cùng 2 con là bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (3 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân xung quanh bỗng dưng nghe thấy tiếng la hét kêu cứu phát ra từ nhà ông Diệp. Chạy ra kiểm tra thì thấy căn nhà đang bị bao trùm bởi ngọn lửa lớn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm

Mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã cử 4 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, cửa chính căn nhà được bảo vệ bằng khóa số, vì vậy phải mất khoảng 20 phút, ánh cửa chính mới được phá ra. Lực lượng cảnh sát PCCC, dân phòng, công an sau đó cũng có mặt ở hiện trường ứng cứu.

Khi vào được bên trong căn nhà cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện 4 người tử vong tại các vị trí khác nhau trong nhà. Tại hiện trường, nhiều tải sản trong nhà bị thiêu rụi. Theo nhận định ban đầu, có thể vụ cháy là do chập điện.

Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi

Qua tìm hiểu, gia đình anh Diệp chuyển về đây sống được 4 năm, hai vợ chồng sống hòa đồng, được hàng xóm quý mến. Thường ngày anh Diệp đi làm ở công ty, còn chị Yến nhận vật liệu về lắp ráp cần câu cá bán lại cho các cửa hàng kinh doanh.

Được biết, trước khi vụ cháy xảy ra, gia đình anh Diệp vui vẻ hạnh phúc, quây quần bên nhau trong tiệc sinh nhật mừng bé Gia Bảo 9 tuổi vào đêm 25/2.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khả Di

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/hoa-hoan-luc-rang-sang-4-nguoi-trong-1-gia-dinh-tu-vong-d108266.html