Hỏa hoạn khiến Tokyo đình trệ vì mất điện trên diện rộng

Hôm nay, 12/10, Tokyo đã bị mất điện trên diện rộng khiến khoảng 350.000 ngôi nhà và một số tòa nhà văn phòng, chính phủ và các tòa nhà lớn cùng hai đường xe lửa “tê liệt”.

Trang tin Channel NewsAsia dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết, tình trạng mất điện có thể bắt nguồn từ một vụ cháy tại một cơ sở do Công ty điện lực Tokyo điều hành. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn chưa được công bố.

Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ các lưới điện liên quan đến một cơ sở điện dưới lòng đất do Công ty điện lực Tokyo vận hành tại thành phố Niiza, phía bắc Tokyo.

Khói đen bốc lên từ đám cháy ở nhà máy điện

Sự cố đã ảnh hưởng đến 350.000 ngôi nhà ở thủ đô Nhật Bản, nhưng sau đó đã sớm được khắc phục. Không có bất cứ thương vong nào trong sự cố này.

Một số tòa nhà chính phủ và các tòa tháp văn phòng ở trung tâm thành phố, trong đó có tòa nhà Marunouchi, cũng bị mất điện.

Hai tuyến đường xe lửa cũng đã phải tạm dừng hoạt động trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

H.Vân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/851504/-hoa-hoan-khien-tokyo-dinh-tre-vi-mat-dien-tren-dien-rong