Hoa hậu quý bà lừa đảo 3,1 triệu USD bị phạt 15 năm tù

HĐXX xác định bà Nga đã có hành vi lừa đảo 3,1 triệu USD nên xử phạt 15 năm tù.

Ngày 26/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây án, bà Nga là Giám đốc Bệnh viện Vũ Anh và là Hoa hậu quý bà năm 2009.

Bà Nga trước vành móng ngựa.

Cáo trạng xác định, năm 2007 – 2008, bà Nga có lập dự án xây Trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp tại tại phường Bình Khánh (quận 2). Khu đất định xây dựng dự án có diện tích khoảng 30.000 m2, nhưng do nằm trong quy hoạch ga Thủ Thiêm nên Sở TNMT TP HCM không phê duyệt dự án.

Tuy nhiên, bà Nga vẫn mang bản vẽ dự án và khu đất bán cho bà Dương Mỹ Linh (Giám đốc một doanh nghiệp ở quận 3) với giá 54 triệu USD. Bà Linh đã đặt cọc 3,1 triệu USD.

Sau đó, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng gần 3.000 m2 trong khu đất này cho ông Trần Văn Mười với giá gần 1,5 tỷ đồng.

Tại tòa, bà Linh và bà Nga tranh cãi quyết liệt về số tiền đặt cọc. Bà Linh cho rằng đã đưa 3,1 triệu USD, nhưng bà Nga phủ nhận và nói mới nhận 1,5 triệu USD. Về việc chuyển gần 3.000 m2 đất cho ông Mười, bà Nga cho biết đây là để trả công cho ông này vì đã thu gom đất của người dân, chứ không mua bán gì.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng có đủ căn cứ kết luận bà Nga đã chiếm đoạt của bà Linh 3,1 triệu USD nên đã tuyên mức án trên. Ngoài phần hình sự, bị cáo còn phải trả lại 3,1 triệu USD cho bà Linh. Còn về giao dịch với ông Mười là hợp pháp vì 2 bên đã thống nhất với nhau, do đó ông Mười được nhận lại gần 3.000 m2 đất.

La Giang

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoa-hau-quy-ba-lua-dao-31-trieu-usd-bi-phat-15-nam-tu-d19523.html