Hoa hậu qua đêm cùng lúc 7 người là MC tai tiếng nhất

Trong số những MC tên tuổi của Hàn, Han Sung Joo là người bị nhiều điều tiếng nhất.

Showbiz Hàn chứng kiến không ít tai tiếng của các MC, từ tệ nạn cờ bạc, trốn thuế đến chuyện “qua đêm”, ăn mặc hở hang. Scandal động trời khiến 3 MC nổi tiếng phải trả giá đắt. Có người mất 2 năm để hối lỗi, có người đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.

Han Sung Joo

Thời điểm làm MC, Han Sung Joo gây ấn tượng vì vẻ duyên dáng gợi cảm

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, Han Sung Joo có cha là người thành lập học viện Busung và là ủy viên quốc hội tại Hàn. Năm 1994, cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc ở tuổi 20. Han Sung Joo còn được cử đại diện Hàn Quốc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 1995.

Trong sự nghiệp, Han Sung Joo được biết đến là một MC nổi tiếng ở Hàn. Cô làm việc trong đài truyền hình, tham gia dẫn chương trình và đóng một số phim tên tuổi. Cô còn nổi tiếng vì đời sống riêng khi là con dâu tập đoàn kinh tế lớn. Sau 10 tháng kết hôn, cô và thiếu gia của tập đoàn chia tay.

Từ một MC nổi tiếng, Han Sung Joo bỗng chốc rơi vào scandal tai tiếng vì liên quan tới bạn trai cũ người Mỹ gốc Hàn. Cuối năm 2011, đoạn clip kéo dài 3 phút với nội dung ghi lại cảnh “mây mưa” giữa Han Sung Joo và bạn trai bị tung lên mạng. Người tung clip chính là Christopher Hsu, bạn trai nữ MC.

Tai tiếng với bạn trai cũ khiến nữ MC bị chỉ trích và phải rút lui khỏi showbiz

Không ra mặt nhưng Hsu liên tục đăng tải trên mạng những bài viết có ý “bóc tội” Han Sung Joo. Theo lời kể của người đàn ông này, cựu hoa hậu Hàn là một người đẹp “giả dối”, làm gái bao hạng A cho nhiều đại gia trong đó có người đáng tuổi cha, chú.

Cũng theo Hsu, anh bị gia đình nhà Han Sung Joo đánh đập, hăm dọa tại căn hộ của chính cô và phải ký vào giấy cam kết không được tiết lộ chuyện tình cảm. Hsu cho hay anh bị bắt ép phải rời khỏi Hàn Quốc vì sự hăm dọa từ phía người tình.

Scandal tai tiếng khiến Han Sung Joo rơi xuống “vực thẳm”. Khi đó cô đang được yêu mến bởi hình ảnh một người dẫn chương trình duyên dáng, gợi cảm. Khi bị bạn trai cũ buộc tội hăm dọa, Han Sung Joo lên tiếng đính chính bằng cách khai rõ trong đêm xảy ra vụ việc, cô ở cùng 7 người đàn ông. Sự việc một lần nữa khiến cô bị mang danh “hoa hậu qua đêm với 7 người cùng lúc”.

Dẫu vụ kiện tụng giữa Han Sung Joo và Christopher Hsu không đi đến hồi kết vì Hsu ở nước ngoài, không xuất hiện trước Tòa song scandal đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nữ MC kiêm hoa hậu. Trong bài báo năm ngoái, Han Sung Joo được nhắc đến về cuộc sống hiện tại. Cô chỉ sống quanh quẩn trong nhà vì sợ thị phi. Cô cũng không tham gia bất kỳ một sự kiện giải trí nào.

Vụ việc của Han Sung Joo được coi là scandal lớn nhất trong nghề dẫn chương trình truyền hình tại Hàn.

Kang Ho Dong

Kang Ho Dong vốn là một trong những MC đắt show nhất Hàn

Tên tuổi của nam MC Kang Ho Dong gắn bó với nhiều show nổi tiếng tại Hàn như Star King, 2 Days and 1 Night, X-Man hay Strong Heart… Anh được đánh giá cao về khiếu hài hước, cách dẫn tự nhiên và giọng nói “thét ra lửa”. Khán giả không chỉ ở Hàn mà khắp châu Á đều biết đến anh.

Năm 2011, Kang Ho Dong bất ngờ bị cáo buộc trốn thuế thu nhập. Một năm MC Star King thu nhập khoảng 30 triệu đô nhưng tiền thuế đóng ít. Anh phải nộp phạt hàng trăm triệu won vì tội danh này.

Dư luận Hàn không ngừng chỉ trích Kang Ho Dong khiến anh không dám quay trở lại công việc. Mất một năm nam MC ở ẩn để tự chuộc lỗi. Anh gần như ở trong nhà, làm việc thiện một cách lặng lẽ. Sau khi scandal hạ nhiệt, Kang Ho Dong mới dám dần trở lại nghề MC.

Lee Soo Geun

Nam MC "đa tài lắm tật" của truyền hình xứ Kim chi

Vừa là diễn viên, ca sĩ, Lee Soo Geun còn là một MC chuyên nghiệp. Khán giả nhớ tới anh qua các chương trình thực tế 1 Day 2 Nights, Happy Sunday, Gag Concert… Anh được xem là thành viên chăm chỉ nhất, có vai trò dẫn dắt khéo léo trong các show.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Lee Soo Geun bị cảnh sát bắt giữ năm 2013 vì tội cờ bạc. Trong cuộc truy quét đường dây đánh bạc phi pháp quy mô lớn vào tháng 8.2013, 8 nghệ sĩ bị điều tra, trong đó có Lee Soo Geun, Tony Ahn, Tak Jae Hoon, Andy Lee, Boom.

Lee Soo Geun đã thừa nhận hành vi phạm pháp luật và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Nam MC chơi cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Anh bị 8 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Anh cũng bị buộc đình chỉ mọi hoạt động trong ngành giải trí. Sau thời gian này, anh trở lại dẫn chương trình Juk-bang Legend như một sự khởi đầu mới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/hoa-hau-qua-dem-cung-luc-7-nguoi-la-mc-tai-tieng-nhat-710397.html