Hoa hậu Mỹ Linh và bé Bảo Ngọc thu hút với áo bà ba

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Á quân Gương mặt thân quen nhí đã có một ngày trải nghiệm thú vị tại tỉnh Bình Dương với các hoạt động sôi nổi của Festival Đờn ca tài tử.

Hai chị em thích thú khám phá ẩm thực Nam bộ

Mỹ Linh và bé Bảo Ngọc đang có những hoạt động tích cực để quảng bá cho Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần hai - Bình Dương năm 2017 như quay MV, cổ vũ cộng đồng mạng cùng ủng hộ nghệ thuật truyền thống, tham gia chụp ảnh quảng bá cho chương trình…

Xuất hiện tại Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương chiều 11.4, người đẹp sinh năm 1996 thu hút trong thiết kế áo bà ba đỏ rực kết hợp quần đen và khăn rằn. Với vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện cô nhanh chóng được mọi người chào đón nồng hậu. Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng đã gặp và thăm hỏi các nghệ nhân lão thành đờn ca tài tử, chia sẻ với họ niềm vui trong ngày hội Festival.

Ngay sau đó, hai chị em di chuyển đến không gian ẩm thực tại Công viên thành phố mới Bình Dương để tham quan, thưởng thức món ăn đặc sản của vùng đất Nam bộ.

Cô gái Hà thành thích thú trước sự độc đáo của ẩm thực Nam bộ với những món ăn truyền thống, gắn liền với từng địa phương

Bé Bảo Ngọc còn trình diễn ca khúc Lý chim xanh tại sự kiện

Tại gian hàng Cần Thơ, Mỹ Linh và Bảo Ngọc còn được tận tay làm bánh ướt nóng cuộn hải sản, món ăn đặc sản của người dân Tây Đô. Cô cho biết đây là lần đầu tiên được thử sức ngồi trong lò, tráng từng chiếc bánh, dù vậy nhưng người đẹp tỏ ra khá thành thục. Được biết, vùng đất “gạo trắng, nước trong” sẽ là điểm đến lần thứ 3 của Festival Đờn ca tài tử diễn ra vào năm 2020.

Sau chuyến tham quan thú vị, Mỹ Linh và Bảo Ngọc nhanh chóng trở lại Trung tâm văn hóa tỉnh để dự sự kiện họp mặt, giao lưu nghệ nhân ưu tú đờn ca tài tử Nam bộ. Sự kiện cũng thu hút nhiều nghệ sĩ tham dự như NSƯT Minh Vương, Phượng Hằng, Quế Trân, Thanh Ngân, Quý Bình, Nam Em, Kyo York...

Nam Em thân thiết với trai Tây Kyo York

Thùy Linh
Ảnh: Bảo Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hoa-hau-my-linh-va-be-bao-ngoc-thu-hut-voi-ao-ba-ba-824076.html