Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh làm đại sứ cho Lễ hội áo dài TP.Hồ Chí Minh lần thứ 4

Tại TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP vừa tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 4.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng tại buổi họp báo

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 4 – năm 2017 do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội LHPN TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 3 đến 17/3/2017 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm Hội nghị Gem Center, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ… được xem là lễ hội Áo dài lớn nhất từ trước đến nay với rất nhiều hoạt động và chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhằm chuyển tải thông điệp về nét duyên dáng vẹn nguyên của áo dài Việt Nam qua các thời đại .

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh được chọn làm gương mặt đại sứ hình ảnh cho Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 4 – năm 2017, với chủ đề “Duyên dáng Áo dài TP.HCM”. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP là trưởng ban tổ chức lễ hội.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP là trưởng ban tổ chức lễ hội.

Lần đầu tiên, tại TP.HCM diễn ra chương trình “Áo dài Việt Nam – hội tụ thăng hoa”, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của lãnh sự và phu nhân các nước trong trang phục áo dài cùng du học sinh các nước tại Việt Nam, thể hiện một tình yêu chung và sự chia sẻ của bạn bè quốc tế với nét đẹp văn hóa của chiếc áo dài Việt.

Riêng ngày 5/3, sẽ có 3.000 bạn trẻ đồng loạt diễu hành trong trang phục áo dài trên thảm đỏ được thiết kế ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Điểm nhấn của chương trình là phần thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo của tuổi trẻ TP thông qua hình thức biểu diễn xếp thành hình bản đồ Việt Nam có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhận cương vị đại sứ cho Lễ hội áo dài TP.Hồ Chí Minh lần thứ 4

Cũng trong ngày 5/3 sẽ diễn ra chung kết cuộc thi “Duyên dáng Áo dài” với phần trình diễn thời trang của 200 thí sinh đã lọt vào bán kết. Ban tổ chức cho biết hiện có trên 1.700 thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi. Sẽ có 50 thí sinh được chọn vào vòng thi ứng xử và 20 gương mặt xuất sắc nhất sẽ vào tranh tài để chọn ra ngôi vị quán quân

Trình diễn trang phục áo dài xưa của NTK Sĩ Hoàng

Ngoài các hoạt động triển lãm, sẽ có hoạt động may đo áo dài cho du khách. Cuộc thi chụp ảnh nhanh với áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, cuộc thi vẽ trên áo dài với chủ đề “Áo dài và hoa”, ảnh đẹp áo dài online… hành trình xe đạp “Năng động áo dài”…

Trình diễn trang phục áo dài xưa và nay của NTK Sĩ Hoàng

Suốt thời gian diễn ra lễ hội, các khu vui chơi trên địa bàn TP sẽ miễn giảm giá và các loại phí cho du khách cũng như công chúng TP mặc áo dài đến tham quan. Một số nhà may áo dài trên địa bàn TP còn thực hiện giảm giá may áo dài cho khách cả trong nước và ngoài nước.

Trình diễn trang phục áo dài xưa và nay của NTK Sĩ Hoàng

Lễ hội áo dài kết thúc với chương trình giao lưu đặc biệt “Áo dài Việt Nam- Hội tụ và thăng hoa” diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/3/2017, tại Trung tâm hội nghị Gem Center với một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Lãnh sự các nước có mặt tại chương trình sẽ đồng loạt mặc trang phục áo dài Việt Nam do BTC may tặng và thưởng thức các phần biểu diễn, giao lưu của các bạn trẻ các nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM, phần trình diễn của các thí sinh đạt giải trong cuộc thi Duyên dáng áo dài, ảnh đẹp áo dài, Photo Marathon, vẽ trên áo dài, các người đẹp Việt thành công trong các cuộc thi sắc đẹp thế giới trong trang phục áo dài…

Lễ hội áo dài năm nay có sự phối hợp, đồng hành của nhiều nhà thiết kế vốn dành nhiều tâm huyết cho áo dài Việt Nam như nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng, Minh Hạnh, Lan Hương, Liên Hương, Võ Việt Chung, Thuận Việt, Việt Hùng, Minh Châu, Ngô Nhật Huy, Cao Minh Tiến, Tuấn Hải…

Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên trở thành Đại sứ hình ảnh của lễ hội áo dài, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xúc động bày tỏ cô rất rất vui và vinh dự với vai trò đại sứ hình ảnh cho chiếc áo dài.

Hoa hậu cũng cho biết tà áo dài với cô là một trang phục thiêng liêng, tôn vinh nét đẹp dịu dàng, tinh tế của người phụ nữ Việt Nam. Mỹ Linh mong tình yêu dành cho chiếc áo dài Việt Nam sẽ luôn được gìn giữ trong lòng người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tại buổi họp báo, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết: Với những nét mới cùng với sự đột phá từ ý tưởng, nội dung, hình thức đến quy mô tổ chức, BTC kỳ vọng Lễ hội áo dài TP.HCM năm nay sẽ tạo tiền đề cho một Lễ hội du lịch văn hóa uy tín, một sản phẩm du lịch văn hóa mang nét đặc trưng của TP.HCM.

Thu Hiền

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/hoa-hau-do-my-linh-lam-dai-su-cho-le-hoi-ao-dai-tp-ho-chi-minh-lan-thu-4/