Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đẹp dịu dàng giữa đầm sen

Hoa hậu Ngọc Anh khoe nét duyên dáng đậm chất Á Đông giữa đầm hoa sen thơm ngát.

Sở hữu chiều cao 1,69m, nặng 51kg, số đo ba vòng 84-60-89, Ngọc Anh - người đẹp đến từ Thanh Hóa - đã vượt qua 61 thí sinh để trở thành người chiến thắng trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tại Quảng Nam diễn ra hồi tháng 6/2013.

Sở hữu chiều cao 1,69m, nặng 51kg, số đo ba vòng 84-60-89, Ngọc Anh - người đẹp đến từ Thanh Hóa - đã vượt qua 61 thí sinh để trở thành người chiến thắng trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tại Quảng Nam diễn ra hồi tháng 6/2013.

Cô gây được ấn tượng đẹp với khán giả truyền hình nhờ mái tóc đen dài, mềm mại.

Nữ sinh viện Đại học Mở Hà Nội từng khiến ban giám khảo và các khán giả rất hài lòng với câu trả lời trong đêm chung kết. Cô nói: “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần ba là cuộc thi nhan sắc quốc gia duy nhất năm 2013, dành cho 54 dân tộc anh em, tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tài năng, trí tuệ tâm hồn, là cơ hội kết chặt tình đoàn kết dân dộc. Đến với cuộc thi, các thí sinh có thể giới thiệu nét đẹp của dân tộc mình tới các bạn”.

Nét đẹp đậm chất Á Đông đầy dịu dàng của Ngọc Anh rất phù hợp với tà áo dài truyền thống. Cô càng xinh đẹp và nổi bật khi ngồi thuyền giữa đầm sen hồng, lá xanh trong bộ ảnh mới thực hiện.

Lần này, thay vì những người cùng trang lứa, "bạn diễn" của Hoa hậu Ngọc Anh là một cụ bà phúc hậu.

Ngọc Anh khoe khéo thân hình đồng hồ cát trong tà áo dài trắng thướt tha.

Hiện tại, hoa hậu đang học năm thứ 3 ngành Quản trị Kinh doanh. Cô cũng là một trong những hoa hậu chịu khó đi làm từ thiện, tuy nhiên, mọi hoạt động của Ngọc Anh diễn ra khá âm thầm, lặng lẽ.

Tố Nhi
Ảnh: Hải Bá

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-cac-dan-toc-viet-nam-dep-diu-dang-giua-dam-sen-post428284.html