Gần 3.000 tấn than vừa bị Cảnh sát biển Vùng 2 tạm giữ

Một tàu chở hàng gần 3.000 tấn than vừa bị các lực lượng của Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Vùng 2 tạm giữ. Toàn bộ hồ sơ, hợp đồng kinh tế là các bản photo không có giá trị pháp lý và có sự mâu thuẫn.

Tàu hàng Thuận Phát 88 chở theo 3.000 tấn than. Ảnh: Cảnh sát biển Vùng 2

Ngày 30.10, BTL Cảnh sát biển Vùng 2 (đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) thông tin, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện và xử lí vi phạm hành chính đối với tàu Thuận Phát 88 để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu hàng Thuận Phát 88 chở theo 3.000 tấn than. Ảnh: Cảnh sát biển Vùng 2

Vào tối 26.10, khi đang tuần tra tại tọa độ cách Đông Bắc cảng Dung Quất 5 hải lý, Tổ công tác nghiệp vụ và pháp luật BTL Cảnh sát biển Vùng 2 cùng Hải đội 201 phát hiện một tàu chở hàng Thuận Phát 88 có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu cho dừng lại.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có hơn 2.801 tấn than và không được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa. Chủ tàu không ghi lại nhật ký dầu.

Toàn bộ hồ sơ, hợp đồng kinh tế mua bán số hàng trên là các bản photo không có giá trị pháp lý. Hơn nữa, các hợp đồng này không ghi rõ ngày, tháng, năm ký kết; hợp đồng vận chuyển có sự mâu thuẫn với hợp đồng kinh tế và các biên bản thuê tàu.

Được biết, tàu hàng Thuận Phát 88 có địa chỉ ở: số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Chủ tàu là ông Nguyễn Sỹ Hưng (44 tuổi, quê quán Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, chở theo 10 thuyền viên, trọng tải của tàu là 1.599 tấn và đang trên hành trình từ Quảng Nam đến Đồng Nai.

Sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện; lai dắt tàu Thuận Phát 88 về cảng Tam Quang để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Đ.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/gan-3000-tan-than-vua-bi-canh-sat-bien-vung-2-tam-giu-638809.ldo