Hoa Đà Lạt đồng loạt tăng giá

Ngày 14.11, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Tổ trưởng dân phố làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), cho biết chỉ trong vài ngày gần đây giá hoa các loại đều tăng cao từ 2 - 3 lần do hút hàng dịp Ngày nhà giáo VN.

Ảnh: Lâm Viên

Một nguyên nhân khác do đợt mưa lũ vừa qua kéo dài khiến nhiều tỉnh, thành không có hoa tươi cho dịp 20.11, các vựa phải mua hoa từ Đà Lạt nên cung không đủ cầu.

Hoa hồng đỏ giá tăng cao nhất, từ trên dưới 2.000 đồng/cành tăng lên 4.500 - 5.000 đồng/cành; hoa hồng các màu trắng, hồng, vàng từ 1.200 - 1.500 đồng/cành tăng lên 3.000 - 3.500 đồng/cành; hoa đồng tiền từ 1.000 - 1.200 đồng/cành tăng lên 2.500 đồng/cành; cẩm tú cầu từ 4.000 đồng/bông tăng lên 7.000 - 8.000 đồng/bông. Với bông phụ liệu babi từ 100.000 đồng/kg tăng lên 200.000 đồng/kg; salem từ 30.000 đồng tăng lên 60.000 đồng/kg. Riêng lily tăng nhẹ từ 80.000 đồng/bó 5 cành tăng lên 90.000 đồng/bó...

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/hoa-da-lat-dong-loat-tang-gia-765146.html