Hòa Bình: Phụ huynh dùng tua vít đâm trọng thương cô giáo

Bắt gặp cô giáo ở cầu thang, một phụ huynh đã lao vào túm tóc, dùng tua vít đâm nhiều nhát khiến cô giáo này bị thương nặng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h sáng nay (26/8), tại khu vực trường mầm non xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Nạn nhân là cố giáo Nguyễn Thị Thúy (SN 1987) công tác tại trường mầm non xã Thanh Nông. Người đã đâm Thúy trọng thường là một phụ huynh có con em tại trường là Nguyễn Văn Chiến (SN 1986, trú thôn Đồi, xã Thanh Nông)

Thông tin ban đầu cho thấy, Nguyễn Văn Chiến vào trường mầm non xã Thanh Nông, khi đi đến khu vực cầu thang Chiến bắt gặp cô giáo Nguyễn Thị Thúy.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan Công an.

Tại đây, Chiến bất ngờ lao đến túm tóc cô Thúy rồi lấy tuốc nơ vít đâm 6 nhát gồm 4 nhát vào ngực và 2 nhát vào cánh tay, khiến cô giáo này bị trọng thương. Ngay lập tức mọi người trong trường đã đưa Thúy đi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, Chiến có vấn đề về thần kinh, con của Chiến cũng đang được gửi tại trường mầm non xã Thanh Nông.

Thông tin về sự việc, ông Bùi Trọng Đắc-Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết: “Vào sáng nay, có 1 phụ huynh tên Chiến đi vào trường rồi cầm tuốc nơ vít đâm vào người cô giáo Thúy”.

“Hiện cô Thúy đang được cấp cứu tại bệnh viện, qua kiểm tra sức khỏe cô giáo đã ổn định. Phía nhà trường và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lạc Thủy đã thăm hỏi động viên, hỗ trợ cô giáo Thúy để sớm ổn định sức khỏe”.

Ngay sau khi gây án, Chiến đã được lực lượng chức năng huyện Lạc Thủy tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Đại Văn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hoa-binh-phu-huynh-dung-tua-vit-dam-trong-thuong-co-giao-d22501.html