Hòa Bình: Mưa lũ vẫn chia cắt nhiều nơi, giao thông tê liệt

Mưa to kéo dài suốt ngày 17.7 đến rạng sáng 18.7 khiến mực nước sông suối ở các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn… tỉnh Hòa Bình dâng cao làm giao thông tê liệt. Người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Hoa màu của bà con bị nhấn chìm trong biển nước.

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng mưa lớn đã gây lũ quét trên nhiều địa bàn, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, cầu, ngầm bị ngập nặng như: Cầu Cả, xã Xuân Phong (Cao Phong); cầu Khai Đồi, xã Nuông Dăm (Kim Bôi) bị nước lũ đã chia cắt khiến giao thông ngưng trệ. Đường từ trung tâm huyện về xã Địch Giáo (Tân Lạc) cũng bị chia cắt vì nước lũ…

Mưa trắng trời khiến cánh đồng lúa của bà con ở phường Chăm Mát, TP. Hòa Bình chìm nghỉm.

Sáng 18.7, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mưa vẫn rất to, mực nước sông suối dâng cao nhấn chìm hoa màu của bà con.

Công trình cầu ngầm thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) bị nước cuốn trôi.

Việc đi lại của bà con trong mùa lũ gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hóng Biến Hòa Bình

Cũng theo thống kê của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hòa Bình, tại huyện Cao phong đã có 40 ha mía bị mất trắng, lúa bị ngập úng. Nhiều diện tích lúa ở phường Chăm Mát (TP.Hòa Bình), xã Sào Báy (Kim Bôi)… bị thiệt hại nặng.

Hiện Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Hòa Bình cùng lực lượng chức năng đang bám cơ sở, hướng dẫn người dân phòng, tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Xuân Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoa-binh-mua-lu-van-chia-cat-nhieu-noi-giao-thong-te-liet-788506.html